BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Giao cấu với trẻ em” lãnh 30 tháng tù 

Cập nhật ngày: 24/03/2017 - 20:27

BTNO - Sáng ngày 24.3, TAND huyện Bến Cầu đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thanh Lý, 26 tuổi, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Bị cáo Huỳnh Thanh Lý trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng cùng lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6.2015 đến ngày 23.6.2015, Huỳnh Thanh Lý quen biết và nảy sinh tình cảm yêu thương với em R., sinh ngày 25.3.2000, ngụ ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, đang là học sinh lớp 9 trường THCS Tiên Thuận.

Trong thời gian hơn 20 ngày quen nhau, bị cáo Lý đã dụ dỗ, hứa hẹn sẽ hỏi cưới nên được R. đồng ý cho “giao cấu” 8 lần khi đó R. chưa đủ 16 tuổi. Lần đầu tiên vào đầu tháng 6.2015, Lý chở R. đến nhà nghỉ Thượng Hải ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu để giao cấu; lần cuối cùng cách lần đầu khoảng 20 ngày sau đó, vào lúc 22 giờ tối ngày 22.6.2015, tại nhà chị ruột của Lý (ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu), Lý tiếp tục giao cấu với R. thì bị bà Trần Thị T., mẹ ruột của R. bắt quả tang.

Bà T. đã làm đơn tố cáo hành vi của Lý gửi Công an huyện Bến Cầu. Ngay sau đó, Huỳnh Thanh Lý đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 18.1.2017 đối tượng ra đầu thú và bị tạm giữ tại Công an huyện Bến Cầu.

HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của Lý là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em, tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Lý 30 tháng tù.

Gia Huấn