BAOTAYNINH.VN trên Google News

​Xác định được nghi phạm chèn ép xe cảnh sát giao thông 

Cập nhật ngày: 03/08/2017 - 11:44

Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về việc xe ôtô của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này bị chèn ép dẫn đến tai nạn trong khi truy đuổi đối tượng nghi vận chuyển trái phép ma túy.


Chiếc xe vận chuyển ma túy chèn ép khiến xe của cảnh sát giao thông bị tai nạn - ẢNH: K.N.

Theo đó, hai nghi phạm nghi vận chuyển ma túy và lái xe chèn ép xe cảnh sát giao thông gây tai nạn là Nguyễn Đức Hải, 25 tuổi, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và một nam thanh niên khoảng 20 tuổi chưa xác định được danh tính.

Cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bỏ lại tang vật vụ án là xe ôtô con loại 5 chỗ màu đen biển kiểm soát 14A-248.56, không phải xe bán tải như thông tin ban đầu.

Hai cảnh sát giao thông bị thương nặng hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả là thượng úy Nguyễn Thành Trung và thiếu úy Phạm Văn Chính.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào tối 1-8, xe của tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm – dẫn đoàn thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh trong quá trình truy đuổi xe ôtô biển kiểm soát 14A-248.56 vận chuyển ma túy, đã bị xe 14A-248.56 cố tình chèn ép dẫn tới tai nạn.

Cú va chạm khiến thượng úy Trung và thiếu úy Chính bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu, hai cán bộ còn lại trên xe bị xây xát.

Trước đó, tổ công tác đã phát hiện chiếc gối trên xe 14A-248.56 có khoảng 3.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguồn TTO