BAOTAYNINH.VN trên Google News

192 suất học bổng dành cho nữ sinh trong gia đình chỉ sinh con gái 

Cập nhật ngày: 29/09/2017 - 16:49

BTN - Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức khen thưởng khuyến tài cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, và trao học bổng cho nữ sinh học giỏi năm học 2016-2017 thuộc gia đình sinh con một bề là gái.

Nữ sinh viên đại học trong gia đình có hai con là gái nhận học bổng trong buổi lễ.

Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức khen thưởng khuyến tài cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, và trao học bổng cho nữ sinh học giỏi năm học 2016-2017 thuộc gia đình sinh con một bề là gái.

Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lê Minh Thành.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 58 suất học bổng khuyến tài cho học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017, gồm học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh thi đỗ đại học với thành tích cao. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng, vận động từ Ban Liên lạc đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh và các công ty, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 192 nữ học sinh học giỏi năm học vừa qua, là con em trong gia đình sinh con một bề là gái tại các huyện, thành phố cũng được khen thưởng. Trong đó, có 8 suất dành cho nữ sinh viên học giỏi thuộc hệ đại học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; các suất còn lại trị giá 500 ngàn đồng/suất.

Kinh phí trao học bổng cho nữ sinh nằm trong nguồn kinh phí thực hiện Ðề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh. Chính sách trao học bổng cho nữ sinh học giỏi trong gia đình có hai con một bề là gái được thực hiện nhằm khuyến khích các gia đình không lựa chọn giới tính khi sinh, góp phần kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn tỉnh.

Lê Thuỳ