BAOTAYNINH.VN trên Google News

30 năm truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

Cập nhật ngày: 12/11/2019 - 23:56

BTN - Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc. Từ Đại hội lần thứ I (19- 20.11.1992) đến Đại hội lần thứ V (18-20.12.2012) đều suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch danh dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao tặng Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 bức trướng với nội dung “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Ảnh: Tố Tuấn

Ngày 3.2.1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) ra Quyết định số 100/QĐ-TW, thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gồm 31 uỷ viên, trong đó Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch gồm: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Đôn, Trung tướng Lê Hiến Mai và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương làm Tổng thư ký.

Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc. Từ Đại hội lần thứ I (19- 20.11.1992) đến Đại hội lần thứ V (18-20.12.2012) đều suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch danh dự.

Trong 30 năm qua, các thế hệ CCB tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội CCB đó là: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Hội CCB Việt Nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2012), hai Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2002, 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005) vì đã có công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc. Hội được Đảng, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Ítxala (Tự do) hạng Nhất. 

Hàng trăm tập thể, hàng trăm cá nhân của Hội CCB Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. Đến nay, Hội có 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Hội CCB tỉnh Tây Ninh được thành lập ngày 15.3.1990. Gần 30 năm qua, Hội không ngừng lớn mạnh và trưởng thành và đã trải qua 6 lần Đại hội. Hiện nay, Hội đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần phát huy phẩm chất, tuyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Hội có trên 3.500 hội viên giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đây là lực lượng đang trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền từ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có trên 12 ngàn hội viên tham gia sinh hoạt ở 582 chi hội của 133 Hội cơ sở trong toàn tỉnh.

Cán bộ hội viên CCB Tây Ninh luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ độ Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm giữ gìn ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh.

N.M