BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài:

30 ngày, lập 4 chiến công 

Cập nhật ngày: 28/10/2017 - 07:57

BTN - Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng đối với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, chỉ trong vòng 30 ngày vừa qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đã xuất sắc đấu tranh ngăn chặn thành công 3 vụ/4 đối tượng trộm cắp, lừa đảo để đưa xe gắn máy từ nội địa mang sang Campuchia tiêu thụ và 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển trái phép trên 700 triệu đồng qua biên giới.

Nguyễn Trung Thành và Lê Thị Ngọc Thiệu cùng tang vật gần 700 triệu đồng và 3.500 đô la Mỹ.

Sinh viên, cử nhân cùng tham gia lừa đảo

Vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 20.9, khi các chiến sĩ của Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang làm nhiệm vụ tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) thì phát hiện Trần Ðình Chinh (SN 1992, thường trú thôn Linh Trung, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Các chiến sĩ biên phòng đưa y về đồn làm việc, tại đây, Chinh thừa nhận trước đó đã mang 1 xe gắn máy sang casino bên Campuchia bán được 8,5 triệu đồng. Tiếp tục đấu tranh, Chinh khai đây là lần thứ 3 mang xe sang Campuchia tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng Ðồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bavet tìm casino tên Chinh vừa bán xe, thu hồi tang vật là chiếc xe Yamaha Exciter.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát triển khai trên khu vực gần ngã tư Hữu Nghị để vây bắt tên còn lại theo lời khai của Chinh. Gần 22 giờ cùng ngày, các trinh sát viên tóm gọn Trần Trung Sĩ (SN 1992, thường trú tại thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua đấu tranh, Sĩ cho biết y từng là sinh viên của Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, do nợ điểm 2 môn học nên chưa tốt nghiệp. Còn Chinh khai vừa tốt nghiệp Trường đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, đã xin việc ở vài nơi nhưng chưa nơi nào nhận. Cách đây vài tháng, do quá khó khăn nên Sĩ mang xe gắn máy ra tiệm cầm. Tại đây, Sĩ gặp và quen “H”.

Ngày 19.9.2017, “H” rủ Sĩ lên Ðà Lạt, sau đó đưa cho Sĩ một chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Ðăng Khoa, ngụ tỉnh Ðăk Lăk (đều là giấy tờ giả) và 200.000 đồng để Sĩ làm hợp đồng thuê xe Yamaha Exciter, còn tên “H” thuê chiếc Honda Wave S, rồi cả hai chạy thẳng về Thủ Ðức. Tại đây, “H” điện thoại gọi Chinh ra rồi giao chiếc xe Yamaha để Chinh cùng Sĩ mang sang Campuchia tiêu thụ, còn “H” chạy chiếc Honda Wave S vào thành phố.

Ðến Mộc Bài, Chinh chạy xe sang Campuchia một mình, sau khi bán xe xong, vừa quay về thì bị các chiến sĩ Biên phòng bắt giữ. Tiếp đó, Sĩ cũng bị bắt.

Cùng đường tên trộm vùng biên

Lúc 9 giờ ngày 16.9.2017, từ nguồn tin báo có vụ mất trộm xe trên địa bàn xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sĩ Biên phòng tại điểm cảnh giới chốt Long An (nằm trên địa bàn xã Long Thuận) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt được đối tượng cùng tang vật khi y chuẩn bị đưa xe qua Campuchia để tiêu thụ.

Tại Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, đối tượng khai tên Hồ Dũng Trung (SN 1991, thường trú tại khu phố 2, thị trấn Bến Cầu). Trung khai do thiếu nợ nên khi thấy chiếc xe mô tô hiệu Wave (biển kiểm soát 70C1-22019) đang dựng trước cửa nhà một người dân tại ấp A, xã Tiên Thuận thì nảy lòng tham, dùng dụng cụ phá khoá lấy trộm xe, định đưa sang Campuchia để bán lấy tiền trả nợ. Thế nhưng, khi đang tìm đường sang Campuchia, Trung bị các chiến sĩ Biên phòng bủa vây, tóm gọn.

Giả danh chủ nhà trọ lấy xe của khách mang đi bán   

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 2.10.2017, tại điểm chốt Tà Peng, các chiến sĩ Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện và bắt giữ kịp thời Võ Ðình Cường (SN 1990, quê quán tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thành phố Ðà Nẵng) khi đối tượng này chuẩn bị đưa chiếc xe gắn máy (hiệu Sirius, biển kiểm soát 92H1-316.38) vừa trộm được tại thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia để tiêu thụ.

 Qua điều tra, Võ Ðình Cường khai nhận, trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 2.10.2017, Cường đến một nhà nghỉ trên đường Kinh Dương Vương (TP.Hồ Chí Minh) sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Thào Seo Sểnh để thuê phòng nghỉ trọ.

Sau đó, Cường gặp một đôi nam nữ hỏi thuê phòng trọ, Cường liền dẫn vào căn phòng mình vừa thuê, đồng thời hỏi chìa khoá để đưa xe đi cất giữ cho an toàn.

Có chìa khoá trong tay, Cường lấy xe gắn máy chạy lên thẳng đến Mộc Bài, định mang sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài. Vừa đến biên giới, Cường bị các chiến sĩ Biên phòng phát hiện và bắt giữ, sau đó bàn giao người, tang vật cho Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ðôi tình nhân mang hơn 700 triệu đồng qua biên giới

Vào lúc 16 giờ ngày 18.10.2017, khi các chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại chốt cảnh giới Tà Peng (thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) thì phát hiện và bắt giữ 1 đôi nam nữ đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, mang theo gần 700 triệu đồng và 3.500 đô la Mỹ.

Tại Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, nam thanh niên khai tên Nguyễn Trung Thành (SN 1984, quê quán Hải Phòng), còn người nữ khai tên Lê Thị Ngọc Thiệu (SN 1997, thường trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng ngày 16.10.2017, Thành và Thiệu đón xe từ TP.Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia tham quan du lịch. Lúc đi, Thành có mang theo hơn 400 triệu đồng và 3.500 USD, Thiệu giữ 300 triệu đồng. Sau khi sang Campuchia, Thành vào đánh bài, thua gần 60 triệu đồng.

Ðến 15 giờ 30 phút ngày 18.10.2017, Thành và Thiệu mang số tiền còn lại về Việt Nam thì bị lực lượng BÐBP Việt Nam phát hiện và bắt giữ.

T.Q