BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng năm 2018: Số tổ chức đảng, đảng viên thi hành kỷ luật giảm 

Cập nhật ngày: 30/09/2018 - 18:59

BTNO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên.

Các cấp UBKT đã tổ chức giám sát thường xuyên đối với 2.700 tổ chức đảng và gần 10.000 đảng viên. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp, qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng (giảm 71%) và kỷ luật 81 đảng viên (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017).

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện theo điều 32 của Điều lệ đảng, đã thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2017. Chủ yếu vi phạm các nội dung như phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm yêu cầu UBKT các cấp cần phối hợp thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn UBKT theo Đề án Đại hội cấp ủy đã thông qua; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra; tham mưu với cấp ủy tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 – 16.10.2018).  

N.D