BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ăn cắp quen tay 

Cập nhật ngày: 18/09/2017 - 23:02

BTNO - Sáng 18.9, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Đào Văn Tấn (SN 1990, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành).

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 25.4.2017, Anh và Tấn rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực xã Thanh Điền, phát hiện xe mô tô Wave Alpha của anh Tống Văn Điểm đang dựng trước Công ty TNHH nước giải khát Thành Thành Công (ấp Thanh Thuận) thì Tấn cảnh giới, Hoàng Anh dùng đoản kim loại bẻ khóa trộm xe, sau đó đem xe trộm được sang Campuchia bán.

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh và Đào Văn Tấn trước tòa.

Ngày 30.4, Tấn ra công an đầu thú; sau đó Công an Châu Thành bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Anh.

Qua điều tra, Anh và Tấn còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn Tân Châu, Châu Thành và Thành phố Tây Ninh.

Bản thân Nguyễn Hoàng Anh, năm 2011 đã chấp hành án tại trại giam tỉnh Bình Thuận về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Hoàng Anh lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, phải chịu án từ năm 2013 đến năm 2015.

Với những tội danh trên, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 4 năm tù giam, Đào Văn Tấn 3 năm tù giam; buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 40 triệu đồng.

HQ