BAOTAYNINH.VN trên Google News

Án chung thân cho kẻ giết “vợ hờ” 

Cập nhật ngày: 31/12/2016 - 16:40

BTNO - Sáng 29.12, tại UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Minh Chí (Lượm), sinh năm 1978, trú tại ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, bị truy tố về tội “giết người”.

<

Bị cáo Đoàn Minh Chí tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Chí quen biết với Nguyễn Thị Thảo năm 2012 và chung sống như vợ chồng. Sau đó xảy ra mâu thuẫn nên ngày 31.10.2016 cả 2 đến Ban quản lý ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông để giải quyết chia tài sản chung, kết thúc việc chung sống. Dù vậy, Chí vẫn mong muốn và đề nghị Thảo tiếp tục sống với nhau, nhưng chị Thảo và gia đình không đồng ý.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7.11, Chí điều khiển xe mô tô ngang Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) thì gặp Thảo đến trường để rước con riêng của Thảo.

Chí chặn lại nói chuyện về việc muốn nối lại tình cảm vợ chồng, nhưng Thảo không đồng ý. Bị chị Thảo cự tuyệt, Chí dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Thảo, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng, còn Chí bị người dân khống chế bắt giao cho công an xã.

Lý giải về hành vi giết chị Thảo, Chí biện minh không cố ý giết vợ mà chỉ muốn hù dọa, đòi lại tiền công nhổ mì.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Minh Chí mức án tù chung thân về tội “Giết người”; buộc bồi thường hơn 84 triệu đồng và cấp dưỡng cho con của nạn nhân 1/2 tháng lương tối thiểu tới khi trưởng thành.

Thế Nhân-Lê Hùng