BAOTAYNINH.VN trên Google News

Anh em ruột tương tàn sau chầu nhậu 

Cập nhật ngày: 09/12/2017 - 09:24

BTNO - Sáng 8.12, tại hội trường UBND phường Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Lợi (sinh năm 1974, ngụ ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) với tội danh “giết người”.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 3.3.2017, Phạm Văn Lợi uống rượu cùng với hai người em ruột là anh Phạm Văn Hải và anh Phạm Văn Lượm tại nhà của anh Lượm, thuộc khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh.

Trong lúc uống rượu, Lợi và Hải cự cãi nhau về việc đám giỗ cha mà Lợi không về. Sau đó anh Hải thách thức Lợi ra đường đánh nhau, nhưng được anh Lượm và vợ của anh Hải vào can ngăn.

Bị cáo Phạm Văn Lợi tại phiên toà.

Dù có vợ sang dẫn về, Hải vẫn quay đầu lại lớn tiếng cự cãi với anh ruột. Lúc này, quá tức giận, Lợi bẻ cây le đang cắm làm hàng rào trước nhà Lượm rồi đánh trúng vào đầu của anh Hải 2 cái làm anh này té ngã xuống đất bất tỉnh.
 
Anh Hải được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đến 14 giờ ngày 4.3.2017 đã tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lợi 8 năm tù. Trước đó, gia đình bị cáo đã đền bù cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Sông Ninh