BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bà Kim Hà cam kết không hoạt động tôn giáo trái pháp luật 

Cập nhật ngày: 11/06/2017 - 20:35

BTNO - Sau khi Báo Tây Ninh phản ánh hoạt động tôn giáo trái phép của bà Nguyễn Kim Hà ở xã Cầu Khởi, ngày 31.5.2017, UBND huyện Dương Minh Châu đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các vật dụng, công trình, đồng thời buộc bà Kim Hà chấm dứt ngay hoạt động tôn giáo trái phép này.

Bà Kim Hà nghe quyết định xử lý của chính quyền địa phương đối với hoạt động tôn giáo trái phép của bà.

Ngày 5.6.2017, UBND xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu đã mời bà Kim Hà đến làm bản cam kết không tái phạm tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép.
 
Tại UBND xã Cầu Khởi, bà Hà đã tự nguyện làm bản cam kết không tổ chức tụ tập đông người, hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, không hoạt động mê tín dị đoan và không dùng nơi ở của mình để xây dựng, trang trí như một cơ sở thờ tự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu- Chủ tịch UBND xã Cầu Khởi, cho biết, UBND xã sẽ tiếp tục cử lực lượng chức năng thường xuyên giám sát, nếu bà Kim Hà tái phạm, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thảo Nguyên- Tâm Giang