BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TP.HCM 

Cập nhật ngày: 09/04/2019 - 05:05

Bà Nguyễn Thị Lệ nhận được đa số phiếu và trở thành Chủ tịch HĐND TP.HCM, thay thế bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Cuối chiều 8/4, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ  (Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM) đã được giới thiệu để các đại biểu xem xét, bầu làm Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Không có thêm đại biểu nào của HĐND TP ứng cử, đồng nghĩa với việc bà Lệ là ứng viên duy nhất cho chức danh này.

Kết quả, 87/93 đại biểu có mặt (HĐND TP.HCM có tổng số 104 đại biểu) bỏ phiếu đồng ý.

Nghị quyết công nhận kết quả kiểm phiếu được thông qua sau đó. Theo luật định, chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM của bà Nguyễn Thị Lệ còn cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Tân Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhận hoa chúc mừng của người tiền nhiệm Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: Thuận Thắng.

'Vinh dự lớn, trách nhiệm lớn'

Phát biểu nhậm chức, bà Nguyễn Thị Lệ nói rất vinh dự cũng như nhìn nhận ra trách nhiệm lớn lao của bản thân. "Đây đồng thời là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM", tân Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ.

Bà Lệ gửi lời cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và bà Trương Thị Ánh đã chuẩn bị để chuyển giao cho bà công việc có kế hoạch, có mục tiêu, có định hướng cụ thể...

Trước đó, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh.

Lãnh đạo TP chúc mừng tân Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Thuận Thắng.

Sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức danh còn thiếu

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới bà Nguyễn Thị Lệ. Ông tin tưởng với sự hỗ trợ của các lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, sự chuẩn bị chu đáo của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP, và tập thể Thường trực HĐND TP, bà Nguyễn Thị Lệ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của HĐND TP và HĐND các cấp trên địa bàn.

"Việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND TP sẽ đảm bảo công tác điều hành của bộ máy chính quyền thành phố. HĐND TP sẽ tiếp tục bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP trong kỳ họp gần nhất sau khi hoàn thành quy trình công tác cán bộ", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng thời gửi lời cảm ơn tới bà Trương Thị Ánh và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng những vị trí vừa được miễn nhiệm trong kỳ họp.  

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, quê xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM; có học vị thạc sĩ luật hành chính, cao cấp chính trị.

Trong quá trình công tác, từ tháng 4/2003 đến tháng 9/2005 bà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3, Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 3.

Từ tháng 10/2005 đến tháng 8/2015 bà là Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 3.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 và Bí thư Quận ủy quận 3 khóa X, XI.

Từ tháng 9/2015 bà tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy.

Tháng 11/2015 bà được bổ nhiệm chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Từ ngày 1/4/2018, bà Nguyễn Thị Lệ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Bí thư mới có quyết định chuẩn y chức danh Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đối với bà Nguyễn Thị Lệ vào ngày 5/4.

Nguồn Zing