BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bác sĩ Việt được Pháp phong hàm giáo sư 

Cập nhật ngày: 01/11/2019 - 08:39

Bác sĩ Phù Chí Dũng 53 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM được Đại học Grenoble Aples của Pháp công nhận giáo sư.

Ngày 31/10, đại diện trường Đại học Grenoble Alpes trao quyết định công nhận giáo sư, giảng viên cao cấp cho bác sĩ Dũng. Đây là bác sĩ đầu tiên Việt Nam được trường trao chức danh này, sau quá trình xét duyệt kéo dài 3 năm.

Giáo sư Jean Hoang Chung Minh, Đại học Grenoble Alpes, cho biết các giáo sư Pháp đề nghị bác sĩ Dũng nộp hồ sơ bởi ông có nhiều đóng góp trong sự hợp tác giữa hai nước Việt - Pháp. Bác sĩ Dũng từng học tập bác sĩ nội trú tại Pháp và Bỉ, tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, hợp tác với nhiều bệnh viện, trung tâm ở Pháp về lĩnh vực truyền máu huyết học, tạo điều kiện cho nhiều y bác sĩ sang Pháp học tập.

Bác sĩ Phù Chí Dũng (thứ 2 từ phải sang) được các đại diện Đại học Grenoble Alpes, Pháp trao chứng nhận giáo sư ngày 31/10. Ảnh: Lê Phương.

Theo giáo sư Jean, bác sĩ Dũng khi trở thành giáo sư của trường sẽ sang Pháp vài lần mỗi năm để tham gia giảng dạy, đào tạo nghiên cứu khoa học. Theo quy định của Pháp, định kỳ 4 năm hội đồng sẽ xét duyệt chức danh giáo sư một lần, nếu đạt yêu cầu mới được tiếp tục công nhận. 

Bác sĩ Phù Chí Dũng cho biết thời gian tới sẽ làm cầu nối nhận sinh viên từ Grenoble Aples sang Việt Nam học cũng như tăng cường đưa nhiều bác sĩ trong nước sang Pháp trao đổi chuyên môn. Bác sĩ Dũng được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM từ năm 2012.

Grenoble Aples là một trong 5 đại học lớn nhất nước Pháp với khoảng 6.000 nhân viên, trong đó có 3.200 giáo sư giảng dạy, ký hợp đồng hợp tác với 600 đại học trên thế giới.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM là nơi thực hiện ca ghép tủy xương đầu tiên Việt Nam năm 1995. Năm 2002, bệnh viện thực hiện ca ghép máu cuống rốn đầu tiên nước ta. Tháng 4/2013, ca dị ghép nửa thuận hợp HLA đầu tiên thành công. Năm 2017 đưa tế bào gốc từ Đài Loan về ghép cho chàng trai 25 tuổi ung thư máu.

Nguồn VNE