Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo 515 Tây Ninh: Tiễn hai đội K70, K71 sang Campuchia làm nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 24/02/2019 - 18:48

BTNO - Sáng 24.2, Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiễn 2 Đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Tây Ninh) sang Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2-giai đoạn 18.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng–Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng quà cho hai đội K và đội bảo vệ Tiểu đoàn 203 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Tại cửa khẩu Xamat Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tây Ninh, Thường trực Ban chỉ đạo 515 cùng các thành viên viên Ban chỉ đạo tỉnh chúc sức khỏe và tặng quà cho 2 Đội K và Đội bảo vệ Tiểu đoàn 203 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Được biết, trong đợt 1-giai đoạn 18,  hai đội K70 và  K71 sang Campuchia gần 4 tháng tìm kiếm và quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ hồi hương  về nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên) để an táng.

Trong đợt công tác lần này, hai đội K sẽ sang các tỉnh Siem Reap và Banteay Meanchey (Vương quốc Campuchia), phối hợp với Chính quyền, Lực lượng vũ trang, người dân Campuchia để tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước theo tinh thần đã được ký kết giữa Ủy ban Chuyên trách hai nước Việt Nam – Campuchia; giữa Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia nói trên.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh  Hoàng-Phó Chính ủy Quân khu 7 đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ hai đội K70, K71 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

SƠN TÒNG