BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao cơ sở nhà, đất trong Nội ô Tòa thánh cho Hội thánh Cao Đài Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 26/08/2017 - 21:46

BTNO - Chiều 25.8, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng các Sở Xây dựng, Nội vụ, Ban Dân vận, UB.MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao cơ sở nhà, đất UB.MTTQVN huyện Hòa Thành (cũ) nằm trong khuôn viên Nội ô Tòa thánh cho Hội thánh Cao Đài Tây Ninh quản lý, sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã nhận quyết định của UBND tỉnh bàn giao cơ sở nhà, đất nói trên.

Bên trong khuôn viên Nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Trụ sở UB.MTTQVN huyện Hòa Thành (cũ), được bàn giao cho Hội thánh lần này gồm 3 hạng mục chính: Nhà làm việc cấp 4, nhà để xe, nhà vệ sinh có tổng diện tích sử dụng gần 3.500 m2.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, từ trước năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã quyết định giao khoảng 12 cơ sở nhà, đất trong Nội ô Tòa thánh cho Hội thánh Cao Đài Tây Ninh quản lý, làm việc đạo. Trong đó, có cơ sở nhà, đất Hội Đông y tỉnh, Trường đoàn, Bệnh viện y học cổ truyền, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Bệnh viện huyện Hòa Thành, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh...với tổng diện tích hàng chục ngàn m2.

Việc bàn giao các cơ sở nhà, đất cho Hội thánh Cao Đài Tây Ninh thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương Tây Ninh đối với các tổ chức tôn giáo nói chung và tôn giáo Cao Đài nói riêng, đem lại sự phấn khởi đối với đồng bào tín đồ, chức sắc của đạo Cao Đài.

Lê Đức Hoảnh