BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao đối tượng và tang vật vụ trộm cho Công an huyện Memot 

Cập nhật ngày: 06/05/2018 - 17:05

BTNO - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết đã phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Tân Châu hoàn tất hồ sơ, bàn giao hai đối tượng người Campuchia cùng 5 con trâu bị mất trộm cho Đồn Cảnh sát thuộc Công an huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Đại diện Đồn BP Tân Hà và lực lượng chức năng huyện Tân Châu bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an Memot.

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5.5.2018, Đồn BP Tân Hà thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh  nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, có đối tượng trộm 5 con trâu của người dân Campuchia đang vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ, đề nghị Đồn BP Tân Hà phối hợp truy tìm đối tượng cùng tang vật.

Lần theo dấu vết của đối tượng để lại và được quần chúng hai bên biên giới cung cấp thông tin, bước đầu xác định được 5 con trâu bị trộm đang được vận chuyển đến khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu.

Đồn BP Tân Hà phối hợp với Công an xã Tân Hà triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng và tang vật. Đến 12 giờ cùng ngày thì tìm được 5 con trâu có đặc điểm nhận dạng giống như đã báo ở khu vực sân banh thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu.

Được nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin kịp thời, đến khoảng 13 giờ ngày 5.5, lực lượng chức năng kiểm tra nhà ông Cao Văn Lợi ở tổ 3 ấp Tân Trung, xã Tân Hà, phát hiện 2 đối tượng người Campuchia là Bon Đon (sinh năm 1965) và Chan Ni (sinh năm 1981), cùng trú tại xã Treak, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, đang trốn dưới gầm giường nhà ông Lợi, và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại trụ sở Công an xã Tân Hà, qua điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận vào lúc 22 giờ ngày 4.5 cả 2 trộm 5 con trâu ở địa phương, sau đó chuyển qua Việt Nam bán cho ông Cao Văn Lợi ở huyện Tân Châu. Khi đến nơi khoảng 3 giờ sáng 5.5, cả hai phụ ông Lợi đưa trâu lên xe ôtô đi tiêu thụ, sau đó vào nhà ông Lợi ngồi đợi để lấy tiền, trong thời gian chờ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hải Bằng