BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 25/07/2017 - 08:43

BTNO - Ngày 24.7, các xã Lộc Hưng và An Tịnh, huyện Trảng Bàng tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại xã Lộc Hưng, căn nhà được trao tặng cho ông Phạm Văn Xê (sinh năm 1941, là thương binh 2/4, hiện ngụ tại ấp Lộc Thành) có diện tích 72,08m2, trị giá 100 triệu đồng.

Nguồn kinh phí xây dựng do Tổng Công ty điện lực Miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc (thứ 4, từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Phạm Văn Xê.

Tại xã An Tịnh, đoàn trao quyết định bàn giao căn nhà cho bà Nguyễn Thị Út (sinh năm 1943, vợ liệt sĩ). Kinh phí xây dựng do Tổng Công ty điện lực Miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình đóng góp 15 triệu đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Trảng Bàng đã vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ xây tặng được 18 căn nhà tình nghĩa cho các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Việt Khánh

* Tại khu phố Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Sư đoàn 5 cũng vừa bàn giao căn nhà tình nghĩa cho đại úy Lầu Thanh Lâm, trợ lý cán bộ, Ban cán bộ Trung đoàn 4.

Đại biểu dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đại uý Lầu Thanh Lâm.

Chi phí xây dựng căn nhà do Công ty TNHH MTV Minh Thành hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Lê Thuận

* Ngày 24.7, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phối hợp với lãnh đạo huyện Dương Minh Châu trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình trung úy Bùi Văn Chiến- nhân viên giải mã, thuộc Ban CHQS huyện Dương Minh Châu.

Số tiền xây dựng căn nhà do Công ty TNHH MTV Đồng Phước tặng 50 triệu đồng, Nông trường cao su Cầu khởi hỗ trợ 20 triệu đồng.

Trao quyết định bàn giao nhà cho trung úy Bùi Văn Chiến.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh và huyện Hòa Thành bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hứa Trung Thiện – cán bộ dân quân xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Chi phí xây dựng nhà do Công ty TNHH cao su 30/4 tặng 70 triệu đồng, còn lại do thân nhân gia đình hỗ trợ thêm.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27.7, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vận động mạnh thường quân và trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị trao tặng được 12 mái ấm tình thương, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sơn Tòng

* Ban CHQS huyện Tân Biên cùng Đảng ủy, UBND xã Tân Lập và nhà tài trợ vừa trao tặng căn nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Văn Đưa (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập), là chiến sĩ dân quân thường trực chốt Cầu Ván.

Trao tặng căn nhà cho gia đình anh Nguyễn Văn Đưa.

Căn nhà có diện tích 52m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, do Ban CHQS huyện và địa phương vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Đức Thịnh

* Đảng ủy, Ban CHQS huyện Gò Dầu phối hợp cùng UBND xã Thanh Phước nàn giao căn nhà tình nghĩa cho ông Mai Văn Đực, sinh năm 1955, thương binh 4/4, hiện ngụ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho ông Mai Văn Đực.

Tổng chi phí xây dựng căn nhà 100 triệu đồng, do Công đoàn Công ty Cao su Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm.

Công Kha

* Tại Trảng Bàng, UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh đã làm lễ bàn giao 17 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn 2 xã Bình Thạnh và Phước Lưu (huyện Trảng Bàng).

Dự lễ bàn giao nhà có ông Trần Văn Khải- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Đặng Minh Luỹ- Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Đại diện các hộ gia đình được trao nhà đại đoàn kết.

Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là 40 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Vũ Nguyệt