BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức bồi dưỡng về công tác tôn giáo 

Cập nhật ngày: 14/07/2017 - 09:42

BTNO - Mới đây, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với UBND thành phố Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, xã năm 2017.

Tín đồ đạo Cao Đài viếng Đền Thánh trong ngày đầu năm mới- Ảnh minh hoạ

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung, gồm: Quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo; Nhân quyền ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18.11.2016, gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018; một số hoạt động thực tiễn của hoạt động tôn giáo hiện nay.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Tây Ninh có hơn 75.000 tín đồ các tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Tịnh độ cư sĩ, chiếm khoảng hơn 40% dân số của thành phố.

Xuân Vũ


Liên kết hữu ích