BAOTAYNINH.VN trên Google News

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê lãnh án 

Cập nhật ngày: 07/09/2019 - 14:17

BTNO - Để đòi được nợ, nhóm này đã ra tay đập phá tài sản, gây thương tích cho con nợ và người nhà con nợ nhằm tạo áp lực.

Ngày 6.9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích tại huyện Trảng Bàng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

15 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Lớn (48 tuổi), Nguyễn Văn Thi (41 tuổi), Võ Minh Lưới (28 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Hoàng Giang (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi), Lê Minh Tuyến (23 tuổi), Lê Văn Phi (23 tuổi), Trần Quốc Việt (23 tuổi), Lương Tấn Mãi (22 tuổi), Lê Hoàng Cảnh (21 tuổi), Võ Văn Sơn (21 tuổi), Lê Tấn Tới (20 tuổi), Thi Minh Tâm (20 tuổi), Lê Văn Út An (20 tuổi) cùng ngụ tỉnh Long An và Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) ngụ Thành phố Hồ Chí Minh bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố về các tội cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4.2016, Lớn và Thi đến nhà Lê Văn Chí ở ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng để đòi nợ 800 triệu đồng, nhưng Chí không trả. Sau đó, cả hai đã thuê Giang đòi nợ. Theo thỏa thuận, Giang sẽ được hưởng 40% trên tổng số nợ 800 triệu đồng và được đưa trước 5 triệu đồng chi phí đòi nợ.

Ngày 29.7.2016, Lớn và Thi bàn bạc, thỏa thuận với nhóm của Giang đi đến nhà anh Chí đập phá tài sản để tạo áp lực buộc anh Chí đưa tiền. Sau đó, Giang cùng với Minh, Tuyến, Phi, Lưới, Tới, Mãi, Cảnh, Việt, Sơn, Tâm, Út An cầm theo dao, rựa, chĩa rơm, cây… đến nhà Chí đập phá tài sản, gây thiệt hại trị giá hơn 3 triệu đồng.

Sau khi thấy nhóm của Giang đòi không hiệu quả, Lớn và Thi chuyển sang thuê nhóm của Nam, Minh, Tuyến, Phi thực hiện mạnh tay hơn bằng mọi cách đập phá tài sản, gây thương tích cho Chí và người thân của Chí thì nhóm của Nam đồng ý.

Ngày 13.8.2016, Nam cùng với Minh, Tuyến, Phi vào nhà anh Chí dùng hung khí đập phá tài sản gây thiệt hại có giá trị 13,1 triệu đồng. Ngày 15.8.2016, Nam cùng với Minh, Tuyến, Phi cầm theo dao, rựa đến tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Tuyết Mai (em vợ của anh Chí), trong đó Nam dùng rựa chém chị Mai gây thương tích với tỷ lệ thương tật 9%.

Với áp lực và sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, ngày 6.10.2016 chị Nguyễn Thị Nguyên, vợ Chí giao cho Lớn số tiền 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Lớn, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Minh Tuyến và Lê Văn Phi phạm các tội cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích; hành vi của các bị cáo Nguyễn Hoàng Giang, Lê Hoàng Cảnh, Trần Quốc Việt, Võ Minh Lưới, Lương Tấn Mãi, Võ Văn Sơn, Thi Minh Tâm, Lê Văn Út An, Lê Tấn Tới phạm các tội cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản như cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố.  

Với nhận định đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Lớn 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Thành Nam mỗi bị cáo 9 năm tù; ba bị cáo Nguyễn Hoàng Minh, Lê Minh Tuyến, Lê Văn Phi mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Phương Tân