BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy và triệt phá tụ điểm game bắn cá ăn thua bằng tiền. 

Cập nhật ngày: 12/08/2018 - 09:11

BTNO - Ngày 10.8, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thiệp (26 tuổi, ngụ tại ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và Võ Thị Hoa (41 tuổi, ngụ tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thiệp và Hoa.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 45’ ngày 7.8, tại khu vực ấp Phước Đức, xã Phước Đông, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Thiệp đang bán 1 bịch ma túy cho Trần Minh H. Qua khám xét đối tượng Thiệp, lực lượng chức năng thu giữ 21 bịch ma túy dạng methamphetamin, trọng lượng trên 2,6 gam, 2 điện thoại di động, 1 nỏ dùng để sử dụng ma túy và 300 ngàn đồng.

Thiệp là người nghiện ma túy nhưng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, từ đầu tháng 2.2018 đến nay, Thiệp mua ma túy từ một người tên Duy (ngụ tại huyện Gò Dầu) về phân nhỏ ra bán cho con nghiện khác và để sử dụng.

Vào lúc 13 giờ ngày 7.8, Hoa và Thiệp gặp nhau ở khu vực cầu Suối Bà Tươi để thỏa thuận việc mua ma túy về bán kiếm lời. Hoa đưa cho Thiệp 3 triệu đồng để đi mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Thiệp đem về quán cà phê Ngọc Dung do Hoa làm chủ, cùng nhau chia ra 22 bịch nhỏ. Thiệp lấy 5 bịch đem đi bán, 17 bịch còn lại Hoa cất giữ. Đến 19 giờ cùng ngày, Thiệp tiếp tục mang những bịch ma túy còn lại đi bán thì bị Công an bắt giữ.

Vào khoảng 21 giờ cùng ngày, cũng tại quán cà phê Ngọc Dung do Hoa làm chủ, Công an huyện Gò Dầu kiểm tra hành chính, bắt quả tang Nguyễn Tấn Hòa (28 tuổi, ngụ tại ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, Hòa Thành) đang tổ chức cho 9 người tham gia chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ: 1 máy bắn cá, 4 điện thoại di động, 3 xe mô tô và trên 1,3 triệu đồng.

Những chiếc máy bắn cá này được đặt trong chòi lá của quán cà phê Ngọc Dung, do Đặng Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, Gò Dầu) làm chủ, mỗi tháng Hùng trả cho Hoa 3 triệu đồng tiền thuê mặt bằng. Hùng thuê Hòa làm quản lý máy bắn cá với tiền công 5 triệu đồng/ tháng.

Hằng ngày, Hòa quản lý máy và đổi tiền, nạp điểm, đổi điểm thành tiền cho người chơi game. Cứ 100.000 đồng, Hòa nhập cho khách 1.000 điểm để chơi. Sau khi khách chơi game xong, nếu dư điểm Hòa sẽ đổi điểm thành tiền với tỉ lệ tương tự như lúc nạp điểm. Trường hợp khách chơi phải chung chi số tiền lớn, Hòa sẽ điện thoại cho Hùng đến để trực tiếp thanh toán cho khách.

Hiện vụ việc được Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra.

Tuyết Nhung – Phạm Công


Liên kết hữu ích