BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ đội Biên phòng Xa Mát - Mộc Bài:

Bắt 4 đối tượng, thu giữ 5,5kg ma tuý đá, 2.000 viên ma tuý tổng hợp 

Cập nhật ngày: 30/03/2018 - 04:50

BTN - Đồn BP Mộc Bài đang tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự đối với các đối tượng và bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Các đối tượng Huỳnh Văn Lộc - Lâm Thị Kiều (hàng trên) và Đoàn Thị Thu Trang - Trần Thị Hằng (hàng dưới).

Sáng 28.3, trong lúc tuần tra kiểm soát, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe gắn máy mang biển kiểm soát Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi tiến hành ngăn chặn và khám xét, các chiến sĩ Biên phòng phát hiện trong người nam thanh niên có 1 túi nylon, bên trong có chứa nhiều hạt nhỏ tinh thể rắn màu trắng giống ma tuý tổng hợp dạng đá. Tiếp tục khám xét phương tiện, tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe còn 3 túi tương tự. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 túi hàng trên đều dương tính với heroin và có trọng lượng 4kg.  

Bước đầu điều tra, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Lộc- sinh năm 1988, có hộ khẩu tại ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, từng có 2 tiền án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và xâm hại mồ mả hài cốt, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lộc cho biết, cách nay 3 tháng, đang cai nghiện, Lộc trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh (K48, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu), sang Campuchia và ẩn náu tại các casino. Một ngày trước khi bị bắt, do thua bài, Lộc được một người đàn ông người Hoa tại casino thuê vận chuyển số hàng trên về Việt Nam với tiền công 800 USD.

Sáng 28.3, sau khi phê thuốc xong, Lộc mang số ma tuý trên vượt biên về Việt Nam, vừa qua biên giới, bị các chiến sĩ Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Chiều cùng ngày, thay mặt Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng đến biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Đại tá Lê Hồng Vương chỉ đạo đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực, địa bàn trọng điểm, giữ vững trật tự trị an trên khu vực biên giới.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài cũng đã bắt giữ các đối tượng Lâm Thị Kiều, Đoàn Thị Thu Trang và Trần Thị Hằng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 28.3, tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tổ công tác Đồn BP Mộc Bài phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm BĐBP tỉnh phát hiện 2 phụ nữ nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam không đúng thủ tục quy định. Khi kiểm tra túi xách của một đối tượng, phát hiện bên trong có 1 túi nylon màu vàng chứa các tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng khoảng 1kg, nghi là ma tuý.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai tên là Đoàn Thị Thu Trang- sinh năm 1981, thường trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng và Trần Thị Hằng (thường gọi là Hương)- sinh năm 1982, thường trú tại phường Cát Đài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Cả hai thừa nhận, số tinh thể màu trắng trong túi nylon là ma tuý đá.

Trang khai, số ma tuý trên là của Trần Thị Hằng đưa tại một khách sạn ở thành phố Phnom Penh- Campuchia để mang về TP. Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, giao lại cho Hằng, sẽ được trả công từ 10 đến 15 triệu đồng.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các chiến sĩ Biên phòng phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phát hiện Lâm Thị Kiều có giấu 11 túi nylon dán băng dính quấn quanh người, trong đó, 6 túi chứa các viên nén có màu sắc, hình dáng khác nhau và 5 túi nylon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Lâm Thị Kiều khai nhận, các túi nylon trên gồm 0,5kg ma tuý đá và 2.000 viên ma tuý tổng hợp mà Kiều mua lại của một người đàn ông tên Hai tại thành phố Phnom Penh, Campuchia với giá 235 triệu đồng để mang về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Đồn BP Mộc Bài đang tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự đối với các đối tượng và bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Hải Bằng