BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bất cập từ việc trồng cây viết trên vỉa hè 

Cập nhật ngày: 31/03/2018 - 21:19

BTN - Ðường Cách Mạng Tháng Tám được xem là tuyến giao thông nội thị quan trọng của Thành phố, có hoạt động thương mại - dịch vụ sung túc nhất của tỉnh. Thế nhưng, hai hàng cây viết được trồng hai bên vỉa hè thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập.

Một cây viết đã chết khô trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám.

Hiện trên tuyến đường này có nhiều cây viết đang chết dần, lá rụng hết chỉ còn trơ cành. Mặt khác, những cây bị chết được thay bằng cây mới, khiến cho cây xanh vỉa hè không đồng nhất, cây to cây nhỏ, kém mỹ quan.

Một số người dân cho rằng, cây viết không phù hợp để trồng trên vỉa hè ở Tây Ninh, không tạo được mảng xanh cần thiết, nên chính quyền Thành phố và cơ quan hữu quan cần nghiên cứu thay bằng cây trồng khác phù hợp hơn.

Một cán bộ Phòng Quản lý đô thị Thành phố cho biết, hàng cây viết được trồng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc sự quản lý của UBND Thành phố. Hiện chính quyền Thành phố thuê Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh chăm sóc.

Phòng QLÐT Thành phố đang kiểm kê số cây có dấu hiệu chết báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo xử lý trong thời gian tới.

THẾ NHÂN