BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt đối tượng vận chuyển lậu 15.600 gói thuốc lá 

Cập nhật ngày: 27/06/2017 - 21:18

BTNO - Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gò Dầu phát hiện một xe ôtô BS 51A- 874.55 thường xuyên đến cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để mua thuốc lá mang về Đồng Nai tiêu thụ.

Sau khi xác định đường đi của chúng sẽ từ tỉnh lộ 786 huyện Bến Cầu ra quốc lộ 22 thị trấn Gò Dầu rồi đi tiếp đến xã Gia Lộc, Trảng Bàng về các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, Công an huyện Gò Dầu lập kế hoạch đấu tranh truy bắt.

Nguyễn Thế Bảo cùng tang vật bị tạm giữ tại CA huyện Gò Dầu.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26.6.2017, trên quốc lộ 22 thuộc khu vực ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 51A- 874.55 đang trên đường chở “hàng” về nên lực lượng chức năng CA huyện Gò Dầu ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
 
Tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, ngay sau đó đã bị tổ công tác đang mật phục tại khu vực ấp Lộc Khuê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng khóa đuôi.

Gặp tình thế khó khăn, tài xế ô tô vẫn tiếp tục điều khiển xe hòng chạy thoát, tuy nhiên, do điều khiển luống cuống nên ciếc ô tô đã bị sụp xuống mương nước bên lề đường. Thấy không thể tiếp tục dùng xe ôtô được nữa, 2 đối tượng trên bỏ xe, bỏ của hòng chạy thoát thân, lực lượng Công an truy bắt được 1 đối tượng còn 1 đối tượng chạy thoát.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe có 15.600 bao thuốc lá điếu ngoại không có chứng từ, hóa đơn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Thế Bảo (22 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai). Bảo làm thuê cho người chủ tên Đen ở TP.Biên Hòa, trước lúc bị bắt, Bảo được ông chủ kêu đi cùng với Lê Phương Bảo đến khu vực cửa khẩu Tho Mo mua thuốc lá lậu. Lê Phương Bảo là người điều khiển xe, còn Thế Bảo đi theo phụ chất hàng.

Thế Bảo còn khai nhận, cứ cách khoảng 3- 4 ngày là chúng đi 1 chuyến, đến chuyến hàng thứ 4 này thì bị bắt.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tạm giữ Thế Bảo và số hàng hóa để tiếp tục làm rõ.

T.N – Minh Nhật