BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt nhóm đối tượng trộm dây cáp của Dự án điện mặt trời khu vực hồ Dầu Tiếng  

Cập nhật ngày: 12/03/2019 - 09:52

BTNO - Ông Đỗ Tuấn Kiệt- Trưởng Công an xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu) xác nhận, lực lượng công an xã vừa bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện của dự án điện mặt trời Dầu Tiếng với số lượng lớn.

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ gồm có Nguyễn Văn Bao (SN 1979), Nguyễn Văn Lẹ (SN 1977), Trần Quốc Anh (SN 1981), Trần Văn Sai (SN 1990), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983) và Võ Văn Minh (SN 1993) cùng tạm trú tại ấp Phước An, xã Phước Ninh.

Một đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 7.3, Công an xã Phước Ninh nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng mượn ghe đi thăm thân nhân ở ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành, huyện Tân Châu; khi về các đối tượng này trong tình trạng ướt sũng người.

Nhận tin báo, ngay trong đêm 7.3, lực lượng Công an xã huy động tuần tra nhân dân và thành viên Tổ khai thác thủy sản ấp Phước An tổ chức mật phục tại bến ghe.

Đến 7 giờ sáng ngày 8.3, Công an xã cùng tuần tra nhân dân phát hiện khu vực gò đất gần bến ghe có nhiều bao dây đồng được phủ đất lên và nhiều đoạn dây điện còn để dưới nước. Cùng lúc này, có 3 đối tượng đang di chuyển xuống bến ghe có vẻ tìm kiếm “hàng”, Công an xã lập tức bắt giữ các đối tượng này cùng tang vật đưa về trụ sở làm việc.

Số dây đồng các đối tượng chôn giấu bị CA xã Phước Ninh phát hiện.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lần thứ hai tại khu vực dự án năng lượng điện mặt trời này.

Lần trước, các đối tượng đã bán 90 kg dây đồng tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với giá 10,8 triệu đồng và chia nhau sử dụng. Lần này, các đối tượng trộm được khoảng 1.800 kg dây điện đem về thì bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được chuyển lên Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức An