BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh:

Bắt vụ vận chuyển hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp 

Cập nhật ngày: 13/11/2017 - 18:44

BTNO - Sáng 13.11, đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 8.011 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 5.11.2017, tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy BĐBP Tây Ninh đã bắt giữ Lê Trung Thành (sinh năm 1979) và Phạm Thị Hợp (sinh năm 1977), cùng ngụ tại thành phố Hải Phòng, khi cả hai đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Kiểm tra gói hành lý, các chiến sĩ phát hiện bên trong có chứa 8.011 viên ma túy tổng hợp, được cất giấu trong một bịch nylon chứa đầy khô cá lóc.

Phạm Thị Hợp, Lê Trung Thành cùng tang vật khi còn tạm giữ tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sau một ngày đấu tranh, Lê Trung Thành đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành trình cùng với Hợp từ Việt Nam sang thành phố Phnom Penh của Campuchia để nhận ma túy tổng hợp, sau đó cùng nhau đón xe liên vận quốc tế trở về Việt Nam. Khi cả hai vừa vượt biên giới vào Việt Nam thì bị các chiến sĩ biên phòng Tây Ninh bắt giữ.

Trước lời khai của Lê Trung Thành, Phạm Thị Hợp vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy cùng với Thành. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12.11.2017, Phạm Thị Hợp đã thừa nhận hành vi và vai trò của mình trong chuyến vận chuyển hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp này.    

Ngay trong chiều 12.11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng Lê Trung Thành và Phạm Thị Hợp cùng tang vật cho Cơ quan cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

   Trung Quân