BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc hội thi Hoa phượng đỏ tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Cập nhật ngày: 28/07/2018 - 12:33

BTNO - Chiều 27.7, buổi công diễn tổng kết và trao thưởng Hội thi Hoa phượng đỏ tỉnh Tây Ninh lần thứ 34, năm 2018 đã diễn ra tại hội trường Tỉnh ủy.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 26- 27.7, thu hút 9 đội văn nghệ của 9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh tham gia, mang đến hội thi 63 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, múa, hát múa, tập trung vào chủ đề “Hát về Đảng, về Bác Hồ, thầy cô và mái trường mến yêu”.

Nhìn chung, các tiết mục được đầu tư khá chu đáo về trang phục, dàn dựng công phu, phong phú, chất lượng nghệ thuật cao, diễn viên tham gia biểu diễn sôi nổi, nhiệt tình.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất thể loại đơn ca bậc tiểu học, trung học cho các tiết mục “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Đảo Xanh” của đội văn nghệ huyện Châu Thành; giải nhất thể loại song ca, tam ca lần lượt thuộc về các tiết mục “Sapa hỡi, Sapa hời” và “Em nhủ với lòng” của đội Hòa Thành; giải nhất thể loại múa là tiết mục “Những cánh sen hồng” của đội Dương Minh Châu; giải nhất thể loại hát múa thuộc về tiết mục “Hát mừng ngày hội non sông – Chúng em là thế giới ngày mai” của đội Hòa Thành.

Đối với giải tập thể, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội văn nghệ huyện Châu Thành; đội Hòa Thành và thành phố Tây Ninh đồng giải nhì.

Những tiết mục xuất sắc, đạt thành tích cao trong hội thi lần này được Ban tổ chức chọn tham gia liên hoan văn nghệ với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức vào năm 2019.

Vũ Nguyệt