BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Olympic Rio 2016, chào Tokyo 2020

Cập nhật ngày: 22/08/2016 - 10:30

Màn trình diễn pháo hoa tại lễ bế mạc Olympic Rio 2016.

Buổi lễ bắt đầu với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sân vận động huyền thoại Maracana, tiếp đó là màn trình diễn vũ đạo và âm nhạc rộn rã của các nghệ sĩ và các tình nguyện viên nước chủ nhà, cùng sự xuất hiện của các đoàn thể thao tham dự Olympic.

Sau lời cảm ơn tới các tình nguyện viên - những người đã góp phần tạo nên thành công cho kỳ Thế vận hội lần thứ 31 - là lễ thượng cờ và quốc ca Hy Lạp, nơi được xem như là khởi nguồn của Thế vận hội mùa hè.

Tiếp đến là một trong những nội dung quan trọng trong buổi lễ bế mạc - phần trao lá cờ Thế vận hội cho thành phố chủ nhà của Olympic 2020, Tokyo. Quốc ca Nhật Bản được cất lên, kèm theo đó là những hình ảnh Subasa, Doremon và Mario, cùng các địa điểm du lịch được dùng để giới thiệu về kỳ Thế vận hội 2020 sẽ được tổ chức tại thủ đô của “đất nước mặt trời mọc”.

Đoàn Nhật Bản cũng đã thi đấu khá tốt ở Olympic Rio 2016 khi giành được 12 HCV, 8 HCB và 21 HCĐ, xếp ở vị trí thứ sáu trên bảng tổng sắp huy chương.

Sau phần trình diễn đậm chất công nghệ của các nghệ sĩ Nhật Bản, Chủ tịch của Ủy ban Olympic Rio 2016, Carlos Nuzman phát biểu cảm ơn và chia tay, cùng với lời chúc mừng Brazil của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Tomas Bach vì một kỳ Olympic thành công rực rỡ.

Kỳ Thế vận hội lần thứ 31 tại Rio đã chứng kiến sự thống trị của đoàn thể thao Mỹ với 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ, theo sau là đoàn Anh (27, 23, 17), Trung Quốc (26, 18, 26), Nga (19, 18, 19) và Đức (17, 10, 15).

Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 6 đoàn thể thao giành được huy chương tại Olympic Rio, trong đó 4 đoàn có được HCV là Thái Lan (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Indonesia (1 HCV, 2 HCB), Singapore (1 HCV) và Việt Nam (1 HCV, 1 HCB). Đoàn thể thao xứ sở chùa vàng có được vị trí cao nhất (35) trên bảng tổng sắp so với các nước còn lại trong khu vực, đoàn Việt Nam xếp thứ 48. Malaysia giành được 4 HCB và 1 HCĐ, trong khi Philippines có 1 HCB duy nhất.

Tổng cộng đã có 118 kỷ lục - 27 kỷ lục thế giới và 91 kỷ lục Olympic - mới được thiết lập trong suốt 16 ngày tranh tài tại Rio de Janeiro, ở các môn bắn cung, điền kinh, canoeing, đua xe đạp, năm môn phối hợp hiện đại, rowing, bắn súng, bơi lội và cử tạ.

Nguồn Báo Nhân Dân điện tử