Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu - Châu Thành: 9 tháng đầu năm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí 

Cập nhật ngày: 18/09/2017 - 18:25

BTN - Ban An toàn giao thông hai huyện Bến Cầu và Châu Thành vừa sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Một đối tượng chạy xe mô tô vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ảnh: Hùng Dũng.

Ngay từ đầu năm 2017, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Bến Cầu đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tổ chức nhiều đợt hội thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” tại các điểm trường THPT và THCS.

Ðồng thời, trong 9 tháng đầu năm, Ðội CSGT cùng lực lượng chức năng huyện đã tổ chức hơn 3.100 ca tuần tra, với gần 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.700 trường hợp, trong đó có 1.459 xe mô tô, 280 ô tô và 5 máy kéo; xử lý chuyên đề sử dụng rượu, bia 673 trường hợp, chạy quá tốc độ 122 trường hợp và nhiều trường hợp sử dụng điện thoại di động, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm...

Qua đó, tạm giữ 1.267 xe mô tô, 7 xe ô tô; tước giấy phép lái xe có thời hạn 500 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1.300 trường hợp, tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Bến Cầu giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn huyện đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương.

Ở huyện Châu Thành, trong 9 tháng qua (tính từ ngày 16.12.2016 đến ngày 11.9.2017), xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 10 vụ, giảm 4 người chết, giảm 6 người bị thương. 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Ðội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an Châu Thành tổ chức 45 ca tuần tra, kiểm soát sau 23 giờ hằng ngày, với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các vụ việc đua xe trái phép.

Tính từ đầu tháng 8.2017 đến nay, Ðội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an Châu Thành đã giải tán 26 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya làm mất an ninh trật tự; lập biên bản xử lý 25 trường hợp tổ chức đua xe trái phép, tạm giữ 25 xe mô tô các loại, trong đó có nhiều xe đã thay đổi hình dáng, đặc tính của xe; bắt 3 đối tượng dương tính với chất ma tuý giao cho đội nghiệp vụ xử lý; phối hợp Công an thành phố Tây Ninh bắt 2 vụ với 3 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép...

Trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Ðặng Thanh Hải cho rằng, Ban ATGT huyện cần tập trung quyết liệt thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường vào thời gian thường xảy ra tai nạn.

Hùng Dũng - Trúc Linh - HQ