BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến cá trong hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 25/06/2017 - 14:50

BTNO - Nhiều năm qua, hồ Dầu Tiếng luôn tồn tại một vài bến cá tập trung đông người và ghe, thuyền để mua bán cá đánh bắt được trong hồ.

“Chiến lợi phẩm” sau một đêm lênh đênh trên mặt hồ.

Đặc điểm của các bến cá này là không cố định một nơi mà luôn di dời theo mực nước. Mùa mưa, khi công trình thủy lợi tích nước nhiều, bến cá dời vào sát bờ hồ. Mùa nước cạn, nơi mua bán này lùi xa khỏi bờ hàng chục mét.

Đưa cá lên xe.

Chở cá về chợ.

Bến cá luôn nhộn nhịp như một khu chợ thu nhỏ với kẻ mua, người bán. Khi mọi mua bán đã xong, có người neo thuyền nghỉ ngơi, có người lên bờ mua sắm những vật liệu cần thiết rồi quay thuyền ra khơi.

Tranh thủ vá lưới chuẩn bị cho chuyến đánh cá tới.

 Phút nghỉ ngơi của ngư dân bến cá.

Đại Dương