BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 

Cập nhật ngày: 28/05/2018 - 09:55

BTNO - Ngày 27.5, tại Trường tiểu học Tiên Thuận A (xã Tiên Thuận), Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức ra quân Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Đến dự Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu Phan Văn Hòa, đại diện Tỉnh Đoàn cùng các em học sinh ở địa phương.

Lãnh đạo huyện Bến Cầu trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 27.5 đến 25.8. Trong đó, cao điểm là tháng 7 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Cầu sáng tạo, xung kích chung sức xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng xa, biên giới.

Chủ điểm của chiến dịch năm nay là những công trình, phần việc thiết thực và đáp ứng nhu cầu của người dân như: xây tặng nhà nhân ái, xây dựng cầu giao thông nông thôn; hoạt động vì đàn em thân yêu, vì an sinh xã hội; hoạt động trải nghiệm cuộc sống như trải nghiệm quân ngũ, một ngày làm nông dân, một ngày tự lập, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường… 

Tại buổi lễ ra quân, Huyện đoàn Bến Cầu đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, 6 chiếc xe đạp trị giá 1.100.000 đồng/chiếc, 300 bộ sách giáo khoa cũ cấp tiểu học, 700 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Thuận. Các chi đoàn trực thuộc tổ chức gian hàng ẩm thực phục vụ cho trên 300 thiếu nhi trong xã.

Huyện đoàn cũng tổ chức khánh thành cụm trò chơi thiếu nhi tại Trường mẫu giáo Tiên Thuận trị giá 55 triệu đồng, do bác sĩ Lê Văn Sẽ tài trợ 50 triệu đồng; bàn giao 1 căn nhà tình bạn cho anh Trần Văn Mít, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, do Tỉnh đoàn Tiền Giang hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo xã Long Thuận 10 triệu đồng.

Sau buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại ấp B, xã Tiên Thuận với tổng chiều 500 m; sơn, sửa chữa nhà cho bà Tạ Thị Ngời ở ấp Bàu Tràm Lớn.

Nguyễn Thiện