Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 14/11/2018 - 20:58

BTNO - Mới đây, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020” tại xã An Thạnh.

Thực hiện đề án, trong năm 2018 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã An Thạnh luôn được giữ vững, ổn định. Cấp ủy đảng, chính quyền xã đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền xã thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Trong năm, Công an huyện phối hợp với chính quyền xã triệt xóa 7 tụ điểm cờ bạc; ngăn chặn kịp thời các trường hợp lưu trú không đăng ký trên địa bàn xã; giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Kiện toàn, duy trì hoạt động 79 Ban điều hành Tổ dân cư tự quản, 4 đội tuần tra nhân dân, xây dựng mô hình vận động “Họ đạo Cao đài tự quản về an ninh trật tự”, “Toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm” gắn với tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã đã xảy 20 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (tăng 14 vụ so với năm 2017), điều tra làm rõ 13 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt 19 đối tượng; phát hiện, bắt 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy, tội phạm về kinh tế…

Nguyễn Thiện