BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bị bạo hành tình dục, nam sinh giết giám đốc đồng tính 

Cập nhật ngày: 16/08/2017 - 08:44

Nam sinh viên và giám đốc người nước ngoài quan hệ đồng tính theo kiểu tìm cảm giác lạ và hậu quả là giám đốc bị đâm chết.

Ngày 15-8, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quách Phước Hồ Tây (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai)  tù chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Quách Phước Hồ Tây tại tòa.

Theo cáo trạng, Quách Phước Hồ Tây là sinh viên một trường trung cấp nghề và thuê nhà trọ sống tại quận 8 (TP HCM). 

Từ một trang mạng dành cho người đồng tính nam, Tây quen và kết thân với ông L.A. (SN 1965, người nước ngoài). Ông L.A. là giám đốc một công ty chuyên tư vấn du lịch và du học, trụ sở ở quận 5.

Sau thời gian quen biết, ông L.A. đã nhiều lần mời Tây về căn nhà thuê trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 10) chơi.

Tối 15-7-2016, L.A. nhắn tin rủ Tây đến nhà chơi. Sau đó, hai người thỏa thuận quan hệ tình dục và ông L.A. hứa sẽ cho Tây đi du lịch nước ngoài.

Trước khi quan hệ, Tây đồng ý cho ông L.A. trói tay chân để tạo cảm giác lạ. Trong lúc hành sự do bị đau nên Tây tức giận, nên khi được ông L.A. cởi trói, lợi dụng lúc bạn tình đang nằm nghỉ, Tây đã dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Tây cướp tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.  Qua điều tra truy xét, đầu tháng 10-2016, Tây bị bắt giữ. 

Nguồn TTO