BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bị người tình bóp cổ chết vì 'chuyện chăn gối'

Cập nhật ngày: 19/01/2017 - 23:33

Hùng sau khi bóp cổ nữ giáo viên tiểu học tử vong, anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường. Người đàn ông này đã có vợ con ở quê, còn nạn nhân xấu số đang ly thân với chồng.

Ngày 18/1, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khởi tố Võ Tuấn Hùng (33 tuổi, trú tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Hùng lao động tự do, quen chị May (46 tuổi, đã đổi tên), giáo viên một trường tiểu học ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình qua mạng xã hội từ năm 2015. Cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Rạng sáng 15/1, hai người nằm trên giường tâm sự thì xảy ra mâu thuẫn "chuyện chăn gối", Hùng đã bóp cổ người tình đến chết.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh ta đã có vợ con ở quê, còn chị May có chồng nhưng đang ly thân.

Nguồn TPO


 
Liên kết hữu ích