BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Thành uỷ thăm gia đình chính sách nhân ngày 27.7 

Cập nhật ngày: 19/07/2017 - 11:31

BTNO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-2017), chiều 18.7, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh đến thăm các gia đình chính sách ở địa phương.

Tại phường I, đoàn đến thăm gia đình các ông Dương Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Sinh và ông Võ Tòng (đều là thương binh ¼); thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Điền và cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Huệ.

Bí thư Thành ủy Trần Hữu Hậu thăm, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Út .

Tại phường II, đoàn thăm gia đình bà Nguyễn Thị Chẩm (mẹ liệt sĩ), ông Trần Hồng Tư (nguyên Bí thư Thị ủy Tây Ninh), ông Trần Việt Biên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh), ông Lê Việt Hùng (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp), bà Nguyễn Thị Út (mẹ liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Nga (thương binh 61%) và ông Hồ Thanh Tuyên (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ).

Bí thư Thành uỷ cũng đã đến thăm các gia đình trên địa bàn phường Ninh Sơn, gồm gia đình ông Nguyễn Xuân Hồng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh), bà Nguyễn Thị Thu (nguyên Giám đốc Sở Y tế) và ông Phan Minh Đức (nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh).

Trên địa bàn phường III và phường IV, đoàn thăm gia đình ông Trần Trung Trực (nguyên Chỉ huy phó Bộ CHQS tỉnh), ông Lê Văn Lực (nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh), ông Nguyễn Văn A (nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ), bà Hồ Thị Út (nuôi dưỡng liệt sĩ), ông Cao Văn Hiền (thương binh 25%) và bà Võ Thị Xén (vợ liệt sĩ).

Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Tây Ninh, Bí thư Thành ủy Trần Hữu Hậu ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình và tặng mỗi gia đình một phần quà.

* Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo của Thành phố do ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh trên địa bàn phường Ninh Sơn và xã Tân Bình.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang tặng quà cho thương binh Trần Văn Tư.

Đoàn đã đến thăm ông Trương Trọng Nghĩa (thương binh ¼), mẹ VNAH Võ Thị Thạnh, ông Trần Văn Tư (thương binh ¼), cùng ngụ trên địa bàn phường Ninh Sơn; thăm mẹ VNAH Trần Huệ Xuân, ngụ tại xã Tân Bình.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các mẹ VNAH và các thương binh sống vui, sống khỏe cùng gia đình và trao tặng mỗi thương binh và mẹ VNAH một phần quà của Chủ tịch nước; riêng thành phố Tây Ninh tặng mỗi gia đình phần quà là 800.000 đồng tiền mặt.

Phương Ngân - Xuân Vũ