BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia 

Cập nhật ngày: 17/08/2018 - 17:21

BTNO - Sáng 17.8, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” khu vực biên giới tuyến Việt Nam – Campuchia (giai đoạn 2009 – 2018).

Đến dự có ông Hà Ngọc Chiến- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng, phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

MTTQ Việt Nam và các đơn vị Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức các lớp phổ biến về các hiệp định, quy chế biên giới, lịch sử đường biên, mốc quốc giới cho người có uy tín, giúp họ nắm chắc ranh giới, địa phận giữa hai nước; hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ đó, người có uy tín đã chủ động vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn bản tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ, động viên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tích cực vận động bà con sống ở khu vực biên giới ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật; tích cực tố giác tội phạm để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới.

Hiện nay, hai nước Việt Nam và Campuchia đã và đang quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tính đến tháng 8.2018, hai bên đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công việc phân giới, cắm mốc trên thực địa.

Cụ thể: xây dựng 315/371 cột mốc chính, phân giới được khoảng 932/1.137 km đường biên giới, quy thuộc được 111 cồn bãi trên sông suối biên giới…

Trao biểu trưng ảnh Bác Hồ và tặng quà cho các cá nhân được biểu dương.

Để góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã có Bản ghi nhớ chương trình hợp tác.

Mặt trận Tổ quốc các cấp 10 tỉnh có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia đã tăng cường phối hợp với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ở 10 tỉnh của Campuchia tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng và các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao, nhằm củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Tây Ninh là địa phương có đường biên giới đất liền giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với chiều dài 240 km, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên khu vực biên giới ổn định.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở Tây Ninh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Đảng ủy Bộ đội biên phòng phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp xử trí tình huống trong bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhân dân tích cực cung cấp cho Bộ đội biên phòng nhiều thông tin trong việc quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ đội biên phòng 10 tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia cùng tất cả những người có uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ… trong cả nước tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới Việt Nam với các nước láng giềng nói chung, với Campuchia nói riêng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Tại hội nghị, 40 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới tuyến Việt Nam – Campuchia đã được biểu dương, trong đó Tây Ninh có 4 đại biểu.

K.K