HTML clipboard
Hôm 15.9, cảnh sát đã phải
bắn chỉ thiên để giải tán hàng ngàn người biểu tình chống Mỹ tại thủ đô Kabul
của Afghanistan, làm 1 người chết và ít nhất 5 người bị thương.
Làn sóng phản đối bắt đầu
sôi sục từ tuần trước sau khi một mục sư người Mỹ tuyên bố kế hoạch đốt kinh
Koran vào dịp kỷ niệm 9 năm sau ngày xảy ra các vụ khủng bố kinh hoàng ở Mỹ
(11.9.2001). Tuy nhiên sau đó ông từ bỏ ý định này.
Các cuộc biểu tình diễn ra
chỉ 3 ngày trước kỳ bầu cử quốc hội, mà Taliban cảnh báo sẽ tìm mọi cách cản
trở. Cuộc bầu cử này được xem là một phép thử quan trọng về sự ổn định ở
Afghanistan trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama duyệt xét
chiến lược quân sự của Mỹ tại nước này vào tháng 12.2010.
 |
Lực lượng cảnh
sát triển khai tại thủ đô Kabul để chặn những người biểu tình. Ảnh:
Reuters |
Từ sáng sớm, đám đông người
biểu tình đã tụ tập ở phía tây thủ đô Kabul, họ đốt vỏ xe và chặn một đoạn quốc
lộ chính nối với miền nam. Khói đen bốc lên dày đặc cả khu vực và cảnh sát phải
giữ cánh phóng viên cách hàng trăm mét phía sau. Sau đó, nhóm biểu tình kéo đến
cầu Kandahar ở thủ đô Kabul, và ném đá vào lực lượng cảnh
sát. Cảnh sát phải bắn chỉ thiên và bắt giữ một vài người biểu tình. Nghe thấy
tiếng súng, đám đông người biểu tình tản ra, một số người trốn vào những ngôi
nhà gần đó, chủ yếu là khu vực của những người thuộc bộ tộc Pashtun và Tajik ở
thủ đô Kabul.
Cảnh sát ước tính có hơn
10.000 người tham gia biểu tình và nhiều người trong số đó vẫy cờ Taliban. Nguồn
tin cảnh sát cho biết có 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương và cảnh sát lo
ngại thương vong sẽ còn tăng thêm. Những hình ảnh chiếu trên truyền hình của
hãng Reuters cho thấy, nhiều người biểu tình giơ cao những lá cờ lớn màu trắng,
biểu tượng của những người ủng hộ Taliban. Các quan sát viên, bao gồm nhà ngoại
giao hàng đầu của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cảnh báo rằng, Taliban có thể
đang cố lợi dụng những cuộc biểu tình phản đối kinh Koran để ngầm phá hoại an
ninh trong nước.
Tuy nhiên, người phát ngôn
của lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid khẳng định, Taliban có biết về những
cuộc biểu tình này nhưng không có vai trò nào trong đó.
“Mọi người có quyền mang cờ
Taliban để tỏ rõ quan điểm của họ và đồng tình với Taliban” - Mujahid nói với
Reuters qua điện thoại từ một địa điểm bí mật.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)