Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh ký kết phối hợp hoạt động với các Tiểu khu quân sự thuộc Vương quốc Campuchia

Cập nhật ngày: 28/12/2016 - 17:27

Dự hội nghị ký kết, về phía đoàn Việt Nam có thiếu tướng Võ Quyết Chiến – Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, ông Dương Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Về phía đoàn Campuchia có trung tướng In Thorn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, trung tướng Kun Pha- Phó Tư lệnh Quân khu 4 Quân đội Hoàng gia Campuchia và 4 chỉ huy trưởng, chỉ huy phó các Tiểu khu quân sự Prey Veng, Svay Rieng, Tboung Khmun và Oddor Meancheay.

Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh ký kết phối hợp hoạt động với Tiểu khu quân sự Tboung Khmun.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp hoạt động với các Tiểu khu quân sự  thuộc Vương quốc Campuchia trong năm 2016  và có buổi trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng với Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự 4 tỉnh bạn.

Hai bên thống nhất các nội dung phối hợp hoạt động năm 2017, gồm 5 nội dung chính: Nguyên tắc hợp tác; biện pháp hợp tác; trách nhiệm của mỗi bên; chế độ thông tin hội, họp; tổ chức thực hiện.

Theo đó, hai bên cam kết tuân thủ pháp luật và đường lối đối ngoại của 2 nước, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 2 quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng địa bàn của tỉnh mình để hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết gắn bó lâu đời của 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia…

Các bên thường xuyên trao đổi thông tin để giữ vững an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm; phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa quân đội nói riêng và nhân dân 2 nước nói chung; thường xuyên duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ trao đổi các thông tin về các tình hình diễn ra ở hai bên biên giới; cùng tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động làm ăn sinh sống của nhân dân trên tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt các vấn đề, vụ việc xảy ra trên khu vực giáp biên.

Đại tá Nguyễn Văn Trứ và thiếu tướng PenSaRon- Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự Svayrieng trong buổi giao lưu bóng chuyền giữa hai đơn vị- Ảnh minh hoạ

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình, ngăn chặn các loại tội phạm, không để địa bàn biên giới có những diễn biến phức tạp về các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, hai tỉnh nói riêng; thường xuyên trao đổi thông tin trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các thỏa thuận, quy chế được Chính phủ hai nước ký kết.

Phối hợp bảo vệ tốt các cột mốc đã xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc; tăng cường hỗ trợ giúp đỡ nhau trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh thuộc Campuchia; tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân tỉnh bạn xây dựng cơ sở vật chất, khám chữa bệnh; mở rộng mối quan hệ hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân và dân hai nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Sơn Tòng