BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh: Sơ kết công tác đối ngoại quốc phòng 

Cập nhật ngày: 19/06/2017 - 21:47

BTNO - Ngày 19.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng. Đại tá Lê Quang Tân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì và điều hành thảo luận.

Đại tá Lê Quang Tân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân trong lực lượng vũ trang tỉnh; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi tình hình an ninh biên giới đúng tinh thần nội dung hợp tác giữa Bộ CHQS Tây Ninh với các Tiểu khu quân sự các tỉnh thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia, trong đó đã trao đổi thông tin được 42 cuộc với hơn 400 lượt người tham gia; phối hợp giải quyết 3 vụ vi phạm hiện trạng biên giới, 4 vụ liên quan đến vành đai biên giới.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tiếp 41 đoàn/311 lượt đại biểu Campuchia sang thăm, chúc tết và công tác; tổ chức 44 đoàn/187 lượt cán bộ, chiến sĩ sang Campuchia công tác, chúc tết và thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ.

Đặc biệt, trong quý 1.2017, Bộ CHQS Tây Ninh đã tổ chức thành công tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ giữa lực lượng vũ trang Tây Ninh với 4 Tiểu khu quân sự Svay Rieng, Tboung Khmum, Pray Veng và Oddor Meanchay thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia.

Buổi toạ đàm đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tạo cơ hội cho sĩ quan trẻ 2 nước mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi hiểu biết nhau hơn.

Bộ CHQS Tây Ninh giao lưu văn nghệ với 4 Tiểu khu quân sự thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS Tây Ninh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh tặng quà, hỗ trợ kinh phí, vật chất cho Campuchia với số tiền gần 9 tỷ đồng, riêng Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh còn thường xuyên giao lưu nghiệp vụ, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, thường xuyên trao đổi thông tin để giữ vững an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và phối hợp tìm kiếm quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Nhờ thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, trong thời gian qua đã thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, nâng cao khả năng đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới...   

Sơn Tòng