BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh ký kết phối hợp hoạt động với 6 tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo 

Cập nhật ngày: 18/03/2017 - 13:35

BTNO - Hôm 17.3, Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2017.

Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của tỉnh ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2017

Nội dung thực hiện phối hợp hoạt động năm nay gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, hội viên, đoàn viên và công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về lý luận, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới, về biển đảo; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và công nhân viên chức lao động nắm vững và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật y tế… và nhiều nội dung thiết thực khác theo kế hoạch hoạt động năm 2017.

Trong năm 2016, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của tỉnh đã tích cực phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Cơ quan quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo các cấp đã phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng các tổ chức Hội, đoàn thể trong sạch vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo trong năm qua, tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu, năm 2017 này Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt các phong trào, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện…

Sơn Tòng


 
Liên kết hữu ích