Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh sơ kết cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 

Cập nhật ngày: 06/09/2019 - 13:44

BTNO - Chiều 5.9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 (gọi tắt là Cuộc vận động 50).

Dự hội nghị có Thiếu tướng Du Trường Giang- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50; Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, qua 5 năm tổ chức thực hiện, Cuộc vận động 50 đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện, vật chất kỹ thuật, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Hiện nay, 100% tủ súng, nhà kho, nhà xe thực hiện đúng các chế độ, quy định về quản lý vũ khí thiết bị theo phân cấp. Hệ thống nhà kho vũ khí đạn quy hoạch sắp xếp đạt tiêu chuẩn nhà kho 5 nội dung; nhà xe, nhà pháo, kho vật chất từ tỉnh đến các đơn vị, huyện, thành phố được quy hoạch, nâng cấp chính quy theo hướng sử dụng lâu dài.

5 năm qua, bằng nhiều biện pháp thiết thực, các đơn vị tiết kiệm 3,1 tấn vật chất, vật tư, phụ tùng, trên 40.300 lít xăng dầu và trên 2.200 Kw điện với tổng trị giá hơn 950 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Quân khu ghi nhận những kết quả LLVT Tây Ninh đạt được sau 5 năm thực hiện cuộc vận động 50 và biểu dương Tây Ninh có nhiều điểm sáng, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật tốt.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị trong thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 sâu rộng, đổi mới hình thức, đi vào những nội dung thiết thực gắn với thực tiễn từng cơ sở. Đặc biệt phải nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, thường xuyên huấn luyện kết hợp kiểm tra trang thiết bị.

Đại biểu tham quan các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 15 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019; khen thưởng đột xuất 2 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh và rèn luyện thể lực giỏi cấp Quân khu 2019 và Hội thi Kỹ thuật Mật mã Quân khu 2019.

Phương Thuý