Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bờ có yên, biển mới vững 

Cập nhật ngày: 22/06/2018 - 18:13

BTN - Chiều 19.6, Sư đoàn 5 phối hợp với Cục Chính trị- Quân chủng Hải quân tổ chức giao lưu văn nghệ và tuyên truyền về biển đảo. Ðến dự có Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trịnh Văn Phước, Thượng tá Trần Chí Tâm- Phó Chính uỷ Sư đoàn 5, Trung tá Vũ Hữu Kiêm- Phó trưởng Phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải quân và trên 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 giao lưu văn nghệ cùng diễn viên trong Đoàn Văn công - Cục Chính trị Quân chủng Hải quân.

Sau chương trình  văn nghệ, Trung tá Vũ Hữu Kiêm mở đầu nội dung tuyên truyền về biển, đảo bằng các câu hỏi giao lưu với các chiến sĩ Sư đoàn 5 như: Nước ta có mấy vùng biển; khái niệm về đảo, đá, bãi cạn; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hiện nay có mấy quốc gia tuyên bố chủ quyền, đòi yêu sách chủ quyền và có mấy quốc gia đang có lực lượng chiếm giữ; Việt Nam hiện quản lý bao nhiêu đảo và có bao nhiêu điểm đóng quân tại quần đảo Trường Sa. Mỗi câu hỏi đặt ra, các chiến sĩ đều sôi nổi giơ tay phát biểu và đa số trả lời đúng vì đây cũng là nội dung các chiến sĩ được giáo dục thường xuyên tại đơn vị.

Bằng những tư liệu, dẫn chứng cụ thể, hình ảnh trực quan sinh động, cách truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu, cuốn hút người nghe, Trung tá Vũ Hữu Kiêm đã giúp các chiến sĩ nắm rõ về vị trí chiến lược của biển Ðông và biển, đảo của Việt Nam; tình hình an ninh ở biển Ðông thời gian gần đây; đối sách của Nhà nước ta về vấn đề biển Ðông; quan điểm của các nước ASEAN và và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam thời gian qua.

Trung sĩ Lê Sĩ Hùng- y tá thuộc Trung đoàn 4 tâm sự: “Hôm nay, tôi thấm thía hơn về quan điểm chỉ đạo lớn của Ðảng và Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ lãnh thổ quốc gia và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong câu nói ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa: Bờ có yên, biển mới vững”.

Ðại uý Nguyễn Văn Khá- Chính trị viên Tiểu đoàn 6 chia sẻ: “Buổi tuyên truyền của Cục Chính trị Quân chủng Hải quân giúp đội ngũ cán bộ đơn vị tiếp cận thêm nhiều thông tin, hình ảnh mới về chủ quyền, tình hình an ninh và quan điểm của Ðảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế và bảo vệ biển, đảo. Ðặc biệt là chủ trương của Ðảng, Nhà nước ta về giải quyết các tranh chấp tại biển Ðông; sự hy sinh, chịu đựng gian khổ và tinh thần dũng cảm, mưu trí, khôn khéo nơi đầu sóng, ngọn gió giữa trùng dương của các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trên cơ sở nội dung tuyên truyền của Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, đơn vị sẽ tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ về nhận thức chính trị tư tưởng, về chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ðặc biệt, giáo dục quan điểm “Bờ có yên, biển mới vững”. Tin rằng, các chiến sĩ sau thời gian phục vụ trong quân ngũ về lại địa phương sẽ trở thành những hạt nhân tuyên truyền hiệu quả về biển, đảo”.

Xuân Thu