BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an: Gặp mặt kỷ niệm 57 năm thành lập Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 29/07/2017 - 20:58

BTNO - Ngày 28.7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 57 năm thành lập Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam (7.1960- 7.2017) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Trung ương Cục miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Đến dự có đại tướng Lê Hồng Anh- nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; thiếu Tướng Lê Tiên- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào.

Đại diện tỉnh Tây Ninh tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cùng lãnh đạo HĐND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu đến viếng, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ an ninh Trung ương Cục miền Nam.

Những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn tuyệt đối các cơ quan trực thuộc Trung ương Cục, vừa trực tiếp đánh địch tại chiến trường, vừa cài cắm luồn sâu trong hàng ngũ của địch nhằm cung cấp cho lãnh đạo những tài liệu phục vụ hoạch định chiến lược và đề ra chủ trương chỉ đạo chiến tranh giải phóng miền Nam; cung cấp và tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang và phong trào quần chúng chọn đúng thời điểm, thời cơ và mục tiêu chiến đấu tiến công địch bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vùng giải phóng.

Dù chiến đấu công khai hay thầm lặng, các chiến sĩ an ninh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân, với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, lòng gan dạ chịu đựng nhiều hy sinh gian khổ, xây dựng lực lượng an ninh toàn miền Nam để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Nguyễn Văn Sơn ôn lại truyền thống vẻ vang của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, đồng thời nhấn mạnh: thế hệ chúng ta hôm nay và thế hệ con cháu mãi mãi tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình liệt sĩ, các anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ.

Xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ an ninh Trung ương Cục miền Nam; dâng hương trước tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng và bia An ninh vũ trang miền Nam.

                                                                   Tấn Lực - Minh Nhật