Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 19/01/2021 - 20:08

BTNO - Sáng 19.1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Võ Minh Lương-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng-Tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Võ Minh Lương-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà và chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Tại Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, Trung tướng Võ Minh Lương-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, đơn vị cần chủ động nắm tình hình từ xa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt an ninh vùng biên, ngăn chặn triệt để tình trạng  xuất nhập cảnh trái phép của một số kiều bào làm ăn xa tìm đường về quê ăn tết mà không chịu cách ly theo qui định; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và buôn lậu.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho quần chúng nhân dân giáp biên, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tố giác các đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. 

Việc tổ chức cho bộ đội vui Xuân đón Tết phải đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Tài Sơn-Chính uỷ báo cáo khái quát với Thứ trưởng về tình hình an ninh biên giới và những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2020. Trong năm qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhưng cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị luôn an tâm tư tưởng, bám chốt, bám biên, hoàn thành trọng trách của mình, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, ma tuý và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồng thời, đề xuất một số ý kiến liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn biên giới tỉnh Tây ninh.

Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì và động viên cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện vụ tại các trạm chốt dã chiến trên biên giới; phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, bổ sung lực lượng dân quân ở các xã, huyện tuyến sau tăng cường lên tuyến đầu chống dịch. Nghiên cứu xây dựng các chốt kiểu mẫu, phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình, đảm bảo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho các lực lượng khi tham gia phòng chống dịch trên biên giới.

Trung tướng Võ Minh Lương-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà và chúc tết các chiến sỹ tại Chốt dân quân Bến Cừ.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Võ Minh Lương-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng BĐBP Tây Ninh cùng gia đình năm mới: Vạn sự tốt lành – Hoàn thành nhiệm vụ!

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc tết các chiến sỹ Chốt dân quân ấp Bến Cừ (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Lê Quân