BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 07/09/2019 - 14:17

BTNO - Chiều 6.9, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Nguyễn Ngọc Thiện- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Phạm Viết Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành và các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Tây Ninh có nhiều tiềm năng về du lịch, đa dạng về các loại hình du lịch: truyền thống, tâm linh, sinh thái, mạo hiểm…, có núi Bà Đen cao nhất miền Đông Nam bộ, có hồ Dầu Tiếng công trình thuỷ nông nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á; có Tòa Thánh Cao Đài- một công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc, trung tâm tôn giáo nội sinh Cao Đài, có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và nhiều danh lam thắng cảnh.

Tây Ninh còn có văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng như bánh tráng phơi sương, bánh canh Trảng Bàng, bò tơ, các món chay của tôn giáo Cao Đài. Đây là lợi thế để Tây Ninh bứt phá về du lịch trong thời gian tới, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thông tin định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, du lịch Tây Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch: khách lưu trú đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 12,5%; khách lữ hành gần 13.000 lượt tăng 2%, khách tham quan tại các khu điểm du lịch trên 2,2 triệu lượt tăng 1%. Tổng doanh thu du lịch 545 tỷ đồng tăng 14,6%, đạt 50% so kế hoạch.

Hiện nay, tỉnh có 15 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 1 doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đường bộ; phương tiện đi lại cũng được phát triển với một số công ty xe khách chất lượng cao, các hãng taxi, xe buýt góp phần quan trọng đưa du khách đến tham quan, du lịch tại Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, trong năm 2017, 2018 tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công hai Giải quốc tế gồm Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9- Bình Điền; Giải Quần vợt Quốc tế F4, F5 Men’s Futeres. Ngoài ra, hằng năm tỉnh cũng đăng cai từ 2 - 4 giải cấp quốc gia, khu vực ở các môn: bóng đá, bóng chuyển, quần vợt, thể dục dưỡng sinh, võ thuật, cầu lông, bóng bàn…

Bà Ninh Thị Thu Hương- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Ngoài ngân sách tỉnh và trung ương, địa phương cũng huy động được một số nguồn tài trợ cho đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động TDTT. Riêng năm 2018, tổng số tiền do tư nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT trên toàn tỉnh đạt trên 50 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 8 tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh, dự kiến năm 2019 thành lập mới 1 tổ chức về võ thuật và có trên 600 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá trị các di sản văn hóa (vật thể, phi vật thể) phát huy chưa đúng mức; một số di tích xuống cấp nhưng chưa được tu bổ, tôn tạo kịp thời do hạn chế về nguồn kinh phí.

Nhà hát tỉnh xây dựng đã lâu, quy mô khiêm tốn chỉ từ 300-400 chỗ ngồi, chưa đáp ứng tốt hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hiện nay do ngân sách tỉnh còn khó khăn nên tỉnh chưa bố trí được kinh phí để xây mới Nhà hát. Bảo tàng tỉnh chưa đáp ứng tiêu chí Bảo tàng hạng II theo quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chia sẻ thêm một số nội dung với Đoàn công tác.

Đề xuất với đoàn công tác, tỉnh Tây Ninh mong muốn Bộ VHTT&DL quan tâm, hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Di tích quốc gia Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai; hỗ trợ tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng mới Nhà hát tỉnh có quy mô 1.500 chỗ ngồi và xây mới Bảo tàng tỉnh.

Song song đó, tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ quan tâm hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 20 trung tâm VHTT-HTCĐ thuộc các xã biên giới, nhất là trang thiết bị phục vụ vui chơi giải trí cho trẻ em.

Bộ VHTT&DL tạo điều kiện cho tỉnh Tây Ninh tiếp tục đăng cai các hội thi, hội diễn, liên hoan, giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế theo khả năng của tỉnh; trước mắt cho phép Tây Ninh đăng cai 1 đến 2 giải thể thao quốc tế năm 2020 và đăng cai năm Du lịch quốc gia vào năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực VHTTDL của tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, tỉnh xác định phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn và khẳng định, phải phát triển du lịch mới có nguồn thu để trùng tu, tôn tạo và phát triển các di tích lịch sử, văn hóa. Du lịch và văn hóa phải song hành trong phát triển. Phải làm sao cho khách du lịch đến thường xuyên, giữ chân khách được lâu hơn, muốn vậy phải gắn kết các điểm du lịch tạo thành chuỗi liên kết để thu hút khách. Chú trọng các dịch vụ đi kèm để mang nguồn thu ổn định từ du lịch.

Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trường Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm như thời gian vừa qua, trong đó chú trọng xây dựng thể thao thành tích cao, xác định môn mũi nhọn để đầu tư, tránh dàn trải nhưng kém hiệu quả.

Các kiến nghị, đề xuất khác của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết sẽ ghi nhận, họp bàn cùng các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết phù hợp với yêu cầu. Bộ trưởng cam kết sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ Tây Ninh để phát triển thời gian tới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đức An