Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bóng đá Thái Lan ‘thâu tóm’ danh hiệu thứ 2 

Cập nhật ngày: 19/09/2017 - 20:09

Sau chức vô địch SEA Games 29 của đội tuyển U22, bóng đá trẻ Thái Lan lại vừa giành được chức vô địch U18 Đông Nam Á. Đây là danh hiệu thứ 2 của bóng đá đất nước chùa Vàng trong năm 2017.

ĐT U18 Thái Lan nhận cúp vô địch. Ảnh: AFF

Tối 17/9 tại Myanmar, trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á  (U18 AFF 2017), ĐT U18 Thái Lan đã vượt qua ĐT U18 Malaysia với tỷ số 2-0 và giành chức vô địch.

Cả 2 đội đều cùng bảng A nên rất hiểu nhau sau trận hòa 1-1 vòng bảng (ngày 12/9).  Vì thế, hiệp 1 trận chung kết mất hẳn tính “máu lửa” của bóng đá trẻ. Sang hiệp 2, ĐT U18 Thái Lan đã chuyển hướng sang tấn công và chỉ trong vài phút (từ phút 49-51), các cầu thủ Thái ghi liền 2 bàn thắng.

Trong khi đó, U18 Malaysia không thể xoay chuyển được tình thế kể cả từ phút 69, họ được lợi thế chơi hơn U18 Thái Lan 1 người.

Chung cuộc, ĐT U18 Thái Lan giành cúp vàng, Malaysia giành HCB. Đội chủ nhà Myanmar không giành được danh hiệu nào khi thua U18 Indonesia trong trận tranh HCĐ với tỷ số đậm  1-7.

Giải U18 AFF diễn ra từ 4-17/9 tại Myanmar. Đây cũng là lần đầu tiên Ban Tổ chức quy định tuổi thi đấu của cầu thủ là dưới 18 (U18) thay vì dưới 19 như những lần trước.

Nguồn baochinhphu