BAOTAYNINH.VN trên Google News

Buôn hàng trắng, lãnh án 16 năm tù

Cập nhật ngày: 21/05/2019 - 10:47

BTNO - Hôm 20.5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Ẩn (tên gọi khác Lợi, sinh năm 1960, ngụ TP.HCM) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung bị cáo Ẩn số tiền 3 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Võ Ngọc Ẩn đã nhiều lần đem ma túy từ TP.HCM về khu vực ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành để bán cho người nghiện tại đây.

Ngày 23.12.2018, Đỗ Nguyễn Trọng Khải điện thoại cho Ẩn hỏi mua 1 triệu đồng ma túy, Ẩn đồng ý và hẹn sáng hôm sau sẽ đem lên Tây Ninh giao. Sau đó, Ẩn đến khu vực đường Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh mua 14,4 triệu đồng ma túy của một người phụ nữ (không rõ tên, địa chỉ), cất giấu vào trong gói thuốc lá hiệu Jet.

Sáng hôm sau, Ẩn đón xe buýt và đem theo toàn bộ số ma túy trên 32 gam lên tỉnh Tây Ninh để bán cho Khải và nhờ Khải tìm người mua. Khi đến khu vực ngã ba Giang Tân (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) Ẩn xuống xe buýt chờ gặp Khải giao hàng thì cơ quan chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

Phương Tân