Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Hòa Thành: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cờ bạc 

Cập nhật ngày: 24/04/2019 - 16:05

BTNO - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Hòa Thành đang tập trung lực lượng vào cuộc đấu tranh mạnh với tệ nạn tín dụng đen, cờ bạc.

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên toàn tỉnh nói chung, huyện Hòa Thành nói riêng có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh trong đợt ra quân tấn công, trấp áp các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, tín dụng đen, Công an Hòa Thành đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tệ nạn này. Qua một tháng ra quân, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị CA Hòa Thành bắt giữ cùng tang vật.

Những vụ đánh bạc diễn ra trên địa bàn huyện thời gian qua cho thấy các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như đá gà, lắc tài xỉu, game bắn cá, cá cược bóng đá… với nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thanh niên ham chơi, lười lao động và một bộ phận những người trong độ tuổi trung niên nhàn rỗi. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đối tượng từ địa phương khác đến, gây ra phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cũng hết sức tinh vi. Chúng thường chọn những địa điểm vắng người hoặc thuê người cảnh giới để thuận tiện cho hoạt động đánh bạc, gây không ít khó khăn cho cơ quan CA trong quá điều tra, xử lý.

Trước tình hình trên, CA huyện Hòa Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cờ bạc để nhân dân trên địa bàn cảnh giác, phối hợp với CA các xã, thị trấn; đã tổ chức gỡ, xóa hơn 1.963 bảng quảng cáo cho vay tiền; tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, giải tán các nhóm người tụ tập đêm khuya, tổ chức đánh bạc, gây rối; gọi hỏi răn đe 125 đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, 95 đối tượng có hành vi liên quan đến đánh bạc…

Bên cạnh đó, CA huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia tố giác và truy bắt tội phạm, được nhân dân hỗ trợ, cung cấp thông tin cho lực lượng làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tệ nạn đỏ đen, cho vay lãi nặng. Chỉ tính trong tháng ra quân, CA huyện  Hòa Thành đã tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa 15 vụ, 94 đối tượng cờ bạc, thu giữ tang vật gồm: 65 điện thoại di động, 36 xe máy, 2 máy game bắn cá…; tạm giữ hình sự 23 đối tượng.

Điển hình, ngày 6.4.2019, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA huyện Hòa Thành đột kích một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua, tại ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, do Võ Tấn Lợi (SN 1978, ngụ Hiệp Tân, Hòa Thành) tổ chức.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm 4 bộ lắc bầu cua, 4 xe mô tô, 14 điện thoại di động và trên 23 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ tháng 2.2019 đến nay, mỗi ván đặt cược với số tiền từ 100 ngàn đến 600 ngàn đồng. Trong số các con bạc tham gia có nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Để đối phó với lực lượng chức năng, tụ điểm đánh bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm ở những nơi vắng người, khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động cho các con bạc giải tán. Sau nhiều ngày theo dõi, cơ quan Công an mới triệt phá thành công tụ điểm trên.

Trước đó, vào ngày 23.3.2019, Đội Cảnh sát hình sự CA Hòa Thành cũng đã bắt 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp Trường Lộc, xã Trường Tây. Tụ điểm đánh bạc này do Võ Minh Châu (SN 1966, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) đứng ra tổ chức.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 đối tượng tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm 1 bộ lắc tài xỉu, 13 điện thoại di động, 6 xe mô tô, hơn 17 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua làm việc, Châu khai nhận, tụ điểm này hoạt động từ tháng 2.2019, người chơi khi tham gia sẽ đặt cược từ 50 ngàn đến 500 ngàn đồng mỗi ván…

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen và cờ bạc, CA huyện Hòa Thành cho biết dơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng để đấu tranh mạnh với tệ nạn này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Thủy