BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Tân Châu triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản 

Cập nhật ngày: 23/01/2019 - 15:48

BTNO - Ngày 23.1.2019, Công an huyện Tân Châu tạm giữ hình sự 6 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Duy Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (26 tuổi, cả hai cùng ngụ tại ấp 4, Suối Dây, Tân Châu), Ngô Văn Hiếu (27 tuổi ngụ  tại ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, Tân Biên), Phạm Thái Trinh (33 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Tây, Tân Biên) và Ngô Thanh Liêm (24 tuổi), Trần Quang Đạt (21 tuổi, cùng ngụ tại ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, Tân Châu).

6 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện Tân Châu phát hiện nhóm thanh niên cấu kết với nhau thành đường dây hoạt động trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Để đấu tranh có hiệu quả với nhóm tội phạm này, Công an huyện Tân Châu đã lập kế hoạch điều tra, thu thập chứng cứ để đấu tranh phá án.

Đến ngày 22.1, xác định các đối tượng sẽ vận chuyển xe trộm cắp được qua Campuchia tiêu thụ, CA huyện huy động lực lượng và triển khai đồng loạt 3 tổ công tác có mặt từ khu vực biên giới đến các tuyến đường trọng yếu để đón lỏng, bắt quả tang đối tượng vi phạm.

16 giờ cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, Linh và Hiếu điều khiển xe mô tô BS 70H9- 6600 xuất hiện, chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ. Ngay lập tức, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ Linh và Hiếu cùng tang vật.

Khai thác nhanh cả 2, CA tiếp tục khám xét khẩn cấp và bắt 4 đối tượng có liên quan, gồm Ngô Thanh Liêm, Trần Quang Đạt, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Thái Trinh; đồng thời thu giữ 29 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay. Trong đó, xác định được 5 xe mô tô, 1 điện thoại bị mất trộm ở huyện Tân Châu trong thời gian gần đây; máy tính xách tay là vật chứng của vụ mất trộm xảy ra ở xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành.

Liêm là người cầm đầu trong nhóm hoạt động trộm cắp. Từ tháng 10.2018 đến ngày bị bắt, chúng đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản và thu lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.

Hiện CA huyện Tân Châu đang tiếp tục điều tra.

Tuyết Nhung – Minh Nhật