Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương, đơn vị họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 

Cập nhật ngày: 09/03/2018 - 19:49

BTNO - Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1.978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức họp mặt và có các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

* Tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban chấp hành Hội tổ chức buổi họp mặt các cơ quan Khối Dân vận- Mặt trận- Đoàn thể tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị phối hợp.

Lãnh đạo tặng hoa và quà cho cán bộ nữ các đơn vị trong khối thi đua và các đơn vị phối hợp.

Mở đầu buổi họp mặt là Hội thi hát Karaoke của các đơn vị tham gia. Mỗi đơn vị đăng ký 1 tiết mục gồm đơn ca, song ca hoặc tốp ca với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhấn mạnh vai trò và vị trí của phụ nữ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Qua đó, động viên phụ nữ tích cực, phấn đấu hơn nữa trong công tác xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng hoa và quà cho nữ cán bộ công chức trong khối thi đua và các đơn vị phối hợp; trao giải cho các tiết mục xuất sắc trong phần thi hát Karaoke, trong đó giải nhất thuộc về đơn vị MTTQVN tỉnh.

Ngọc Bích

* Công an Tây Ninh tổ chức hội thi Nét đẹp phụ nữ Công an Tây Ninh lần thứ I, nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc CATN và Ban giám khảo trao giải cho các thí sinh.
Hội thi có 23 thí sinh đến từ Công an các đơn vị, huyện, thành phố, tranh tài qua các phần thi: biểu diễn trang phục áo dài truyền thống; kể chuyện phụ nữ qua các thời kỳ và thi ứng xử, trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra.

Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện tài năng, nét đẹp thanh lịch, duyên dáng của nữ chiến sĩ công an; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa phụ nữ các đơn vị. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Thị Phương Nam, cán bộ Công an huyện Bến Cầu.

Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 13 giải khuyến khích và 3 giải phụ dành cho thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, thí sinh kể chuyện hay nhất và thí sinh trả lời ứng xử hay nhất.        

Nhất Minh- Tấn Lực

* Viện KSND tỉnh Tây Ninh cũng vừa tổ chức buổi họp mặt các nữ cán bộ công chức trong đơn vị, cùng nhau ôn truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới và truyền thống bất khuất, anh hùng của phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh tặng hoa cho cán bộ nữ.

Qua họp mặt, giúp cho cán bộ Kiểm sát càng hiểu hơn lịch sử và tích cực rèn luyện, phấn đấu xây dựng đất nước.

Dịp này, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa cho nữ cán bộ, kiểm sát viên; mong muốn trong thời gian tới các đồng chí cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Tân

* Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh họp mặt truyền thống, tổ chức hội thi cắm hoa kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các đội tham gia phần thi thuyết trình.

Hội thi là dịp để cán bộ, công chức viên chức và người lao động thể hiện khả năng sáng tạo, tính nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên chị em sau giờ làm việc; vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên các công đoàn cơ sở (CĐCS) giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho CĐCS Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, giải nhì thuộc về Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Y tế Dương Minh Châu, giải ba gồm Trung tâm Y tế các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Bệnh viện tư nhân Lê Ngọc Tùng.

Đình Tiến

* Hội LHPN huyện Châu Thành phối hợp LĐLĐ huyện tổ chức kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.978 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Nhàn- Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành đã ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ 8.3; vai trò, giá trị lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cùng với truyền thống kiên cường bất khuất của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Bà Lê Thị Ngọc Yến- Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN huyện Châu Thành.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phong trào phụ nữ của huyện Châu Thành không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, các cấp hội phụ nữ ra sức thi đua làm tốt công tác hội, động viên giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng huyện Châu Thành giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 cá nhân; UBND huyện Châu Thành khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua Hội LHPN tại cơ sở năm 2017.

Thiện Nhân

 * Ngày 9.3, tại Khu di tích Căn cứ Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam, Hội LHPN huyện Tân Biên tổ chức về nguồn, họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bà Lưu Thanh Hằng- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (trái) tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Tân Biên.

Hội cũng đã tổ chức hội thi cắm hoa với chủ đề “Người phụ nữ Việt Nam”, với sự tham gia của 11 đội đến từ Hội phụ nữ 10 xã, thị trấn và phụ nữ Công an huyện. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Phụ nữ Công an huyện.

 Thiên Phú – Duy Phú

* Hội Liên hiệp phụ nữ Trảng Bàng cũng vừa tổ chức họp mặt cán bộ phụ nữ huyện qua các thời kỳ, ôn lại ý nghĩa 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, 1.978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và truyền thống anh hùng của phụ nữ Trảng Bàng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Tiễn tặng hoa chúc mừng cán bộ phụ nữ lão thành.

Tiếp nối truyền thống ấy, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Trảng Bàng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào và hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của huyện.

Năm 2017, Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện xây dựng nhiều mô hình mới về tiết kiệm, an sinh xã hội, đồng thời phối hợp với các ngân hàng và các nguồn hỗ trợ từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, đã giúp đỡ hàng ngàn hội viên phụ nữ vay vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; vận động xây tặng 19 căn nhà cho phụ nữ nghèo, trao 279 suất học bổng, 10 góc học tập và trao trên 7.600 suất cơm miễn phí với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng…

Tấn Trung