Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương tiễn đưa công dân nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 20/02/2019 - 09:11

BTNO - Ngày 19.2, đúng theo kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tân Châu, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2019.

Cũng như những năm trước, năm nay Hội trại tòng quân của huyện Tân Châu tiếp tục được tổ chức tại khu vực phía sau Huyện ủy. Hôm nay (20.2), các thanh niên tập trung về huyện tham gia hội trại tòng quân, đến sáng 21.2, 177 thanh niên Tân Châu sẽ chính thức lên đường nhập ngũ.

Thanh niên xã Suối Dây, huyện Tân Châu nhận quân trang.

Năm 2019 Tân Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 177 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân; giao quân cho các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Trong số 177 công dân nhập ngũ có 5 đảng viên; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp có 15 công dân; tốt nghiệp THPT đạt trên 57%.

Chí Thành

* Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên cũng đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

UBND thị trấn Tân Biên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong đợt này, các xã, thị trấn tiễn đưa 161 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó 142 thanh niên nhập ngũ trong quân đội và 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 100% là đoàn viên, trong đó có 3 đảng viên, 100% thanh niên làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Số thanh niên nhập ngũ sẽ được đưa về Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát tham gia hội trại tòng quân. Lễ giao, nhận quân giữa địa phương với các đơn vị diễn ra vào sáng 21.2.

Đức Thịnh

* Cùng ngày, 11 xã/thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã long trọng tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Trảng Bàng Trần Thanh Linh tặng quà cho các tân binh.

Năm 2019 huyện Trảng Bàng được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân là 225 người, trong đó thực hiện nghĩa vụ công an là 20 người.

Năm nay, huyện giao quân cho các đơn vị Sư đoàn 5, Trường Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7 và Công an tỉnh. Nhìn chung, năm nay chất lượng tân binh cao hơn năm trước với 88 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng; đại học là 27.

Minh Tùng

* UBND các xã, thị trấn của huyện Hòa Thành cũng đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa và cấp phát quân trang cho 230 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào ngày 19.2.2019.

Ông Lâm Tiến Thành- Chủ tịch UBND xã Hiệp Tân tặng quà cho các tân binh.

Lãnh đạo các địa phương động viên thanh niên khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân tốt, giúp ích cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã trao tặng nhiều phần quà động viên tinh thần các thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

Riêng các gia đình thanh niên gặp khó khăn, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Võ Liêm

* Đồng loạt 10 phường, xã của thành phố Tây Ninh cũng vừa tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày 19.2.

Lãnh đạo Phường IV tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ.

Các gia đình, thân nhân thanh niên cũng đến động viên, tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ với hy vọng, trong môi trường quân ngũ con em mình sẽ trưởng thành hơn.

Năm nay, Thành phố có 207 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, được giao về cho 3 đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 5 Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Hôm nay (20.2), các thanh niên tham dự Hội trại Tuổi trẻ Tòng quân tại Khu di tích lịch sử Kháng chiến Thành phố; ngày 21.2 sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân.

Huy Hoàng