Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương tiễn đưa thanh niên nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 03/03/2021 - 09:32

BTNO - Ngày 2.3 đồng loạt các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2021.

*Tại thị xã Trảng Bàng có 205 thanh niên lên đường nhập ngũ, 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 3 đảng viên, 4 trình độ đại học, 9 trình độ cao đẳng và 28 thanh niên có trình độ trung cấp.

Do tình hình dịch Covid-19, năm nay Trảng Bàng không tổ chức Hội trại tòng quân nhưng thực hiện giao, nhận quân đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối với phương châm gặp mặt tại nhà, phát quân trang và tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện (nay là thị xã).

Minh Tùng

*Tại huyện Tân Biên có 182 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 147 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

 Tại buổi lễ, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã tặng hoa, quà động viên các thanh niên nhập ngũ phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, an tâm tập luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Duy Phú

*Huyện Dương Minh Châu có 181 thanh niên lên đường nhập ngũ , được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7; Trung đoàn BB 174 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7; Trung tâm huấn luyện Công an Tây Ninh và Trường Quân sự Quân khu 7. 

Trong đó, có 97 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, có 6 đảng viên và có một nữ thanh niên.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự uyện thực hiện nghiêm, đúng quy trình, đảm bảo về số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ theo quy định.

Bạch Lê - Trúc Ngân

* Thành phố Tây Ninh có 231 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, giao quân cho các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Công an tỉnh. Lễ giao nhận quân của Thành phố được diễn ra tại Khu Di tích Lịch sử Kháng chiến Thành phố.

Huy Hoàng

* Huyện Gò Dầu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 235 công dân nhập ngũ, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 205 thanh niên, giao quân cho 3 đơn vị là: Trung đoàn 4 (Sư đoàn Bộ binh 5), Trung đoàn Bộ binh 174 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) và Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7). Tham gia Công an nhân dân là 30 thanh niên.

Lễ giao nhận quân được tổ chức tại Di tích Căn cứ Lõm Vùng Ruột huyện Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh) nhanh gọn, an toàn tiết kiệm, không phô trương hình thức và đúng nghi thức quy định.

Tặng quà cho các công dân lên đường nhập ngũ 2021.

Công Kha

*Thị xã Hòa Thành tiễn đưa 236 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 206 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự và 30 chỉ tiêu nghĩa vụ công an.

Thị xã Hòa Thành tổ chức giao quân cho các đơn vị: Tiểu đoàn vệ binh 180 và Trường quân sự Quân khu 7; Trung đoàn 5, Sư đoàn bộ binh 5; Trung đoàn bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo Thị xã và các xã, phường đã trao tặng nhiều phần quà động viên tinh thần các công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Thị xã Hòa Thành cùng chính quyền địa phương trao quà cho các công dân phường Long Hoa.

Võ Liêm